(Ảnh chụp màn hình)
Phát hiện trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất của nước này.
Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, hơn 160 tỷ mét khối trong số khí đốt mới được phát hiện có thể khai thác.
Đáng chú ý, đây là khí đốt ngọt, chứa rất ít hydro sulfua độc hại, giúp giảm chi phí vận hành và phát triển mỏ.

(Ảnh chụp màn hình)
Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, phải mất nhiều năm nữa nguồn khí đốt mới này mới có thể được đưa vào sản xuất.
Iran hiện sở hữu trữ lượng khí đốt lên tới gần 34 nghìn tỷ mét khối, lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Nga.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.