Tấm áp phích - trên một con phố ở Tehran - thể hiện quan điểm chống Mỹ của Iran (Ảnh: EPA)
Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ Fazli khẳng định Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ sáng kiến của nhà lãnh đạo Trung Quốc về xây dựng cơ chế an ninh bền vững và phát triển chung cho khu vực. Theo ông Fazli, nội dung này cũng được nhấn mạnh trong cuộc gặp gần đây giữa ngoại trưởng hai nước tại Bắc Kinh. Trước đó, ngày 6/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tới Trung Quốc để hội đàm với người đồng cấp Vương Nghị về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh tuần trước, Đại sứ Fazli cho rằng kế hoạch 4 điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác, đồng thuận và hành động tập thể nhằm tăng cường an ninh và phát triển tại Trung Đông và Vùng Vịnh.
Theo hãng thông tấn Tân Hoa xã, đề xuất trên được Chủ tịch Trung Quốc đưa ra ngày 14/4 trong cuộc gặp với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan tại Bắc Kinh.
Trong sáng kiến này, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các bên thúc đẩy nguyên tắc chung sống hòa bình, nhấn mạnh các quốc gia Trung Đông và Vùng Vịnh có mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng cần cải thiện quan hệ giữa các nước trong khu vực, đồng thời xây dựng một cơ chế an ninh chung mang tính toàn diện, hợp tác và bền vững.

Ngoại trưởng Iran đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 5/5/2026. (Ảnh: AP)
Một nội dung quan trọng khác được ông Tập Cận Bình nhấn mạnh là tôn trọng chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia Trung Đông và Vùng Vịnh. Theo ông Tập Cận Bình, sự an toàn của người dân, các cơ sở hạ tầng và thể chế quốc gia cần được bảo đảm hiệu quả.
Chủ tịch Trung Quốc đồng thời kêu gọi bảo vệ vai trò của luật pháp quốc tế, phản đối việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế theo hướng chọn lọc. Ông nhấn mạnh cần duy trì hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc giữ vai trò trung tâm, cũng như bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
Trung Quốc được cho là đã đóng vai trò ngoại giao đáng kể trong tiến trình hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran thời gian qua. Trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao bắt đầu tác động tới nền kinh tế Trung Quốc, việc thúc đẩy chấm dứt xung đột tại Trung Đông được đánh giá phù hợp với lợi ích của Bắc Kinh, đồng thời hỗ trợ nỗ lực của nước này trong việc xây dựng hình ảnh một cường quốc toàn cầu có trách nhiệm.
Iran nhấn mạnh ưu tiên chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 11/5 nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu hiện nay là chấm dứt xung đột tại Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải tại Vịnh Ba Tư cũng như eo biển Hormuz.
Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Tehran, ông Baghaei bảo vệ đề xuất hòa bình của Iran sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ sáng kiến này. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, các yêu cầu của Tehran là "hợp lý, có trách nhiệm và hào phóng", không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia của Iran mà còn hướng tới ổn định của toàn khu vực và thế giới.
Ông Baghaei cho biết Iran không yêu cầu bất kỳ sự nhượng bộ nào ngoài việc bảo đảm các quyền hợp pháp của nước này. Trong số các ưu tiên được Tehran đưa ra có chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm cả Lebanon; chấm dứt các biện pháp phong tỏa hải quân của Mỹ đối với tàu và cảng của Iran; giải phóng các tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài; đồng thời bảo đảm quyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz.

Tàu tuần tra của Iran áp sát một tàu hàng tại eo biển Hormuz, tháng 5/2026. (Ảnh: AP)
Theo giới chức Iran, việc duy trì an ninh tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ổn định kinh tế và năng lượng toàn cầu. Tehran cho rằng các quốc gia trong khu vực cần đóng vai trò trung tâm trong việc bảo đảm an ninh khu vực, đồng thời cảnh báo mọi sự can thiệp từ bên ngoài có thể khiến tình hình thêm phức tạp.
Ông Baghaei cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Iran là "kẻ bắt nạt của Trung Đông", khẳng định Tehran là một "quốc gia có trách nhiệm" và phản đối mọi hành động gây sức ép hoặc đe dọa đối với khu vực.
Liên quan nỗ lực trung gian ngoại giao, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận Pakistan hiện vẫn là bên trung gian chính thức trong các cuộc tiếp xúc liên quan. Theo ông, nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng bày tỏ quan ngại trước nguy cơ leo thang căng thẳng và đang duy trì các kênh liên lạc ngoại giao nhằm thúc đẩy đối thoại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.