Iran và Mỹ tái khẳng định cam kết duy trì ngoại giao tại Liên hợp quốc

Quỳnh Chi (Theo ABC News)

25/12/2025 14:46 GMT+7

VTV.vn - Iran và Mỹ đã tái khẳng định cam kết của họ về việc duy trì ngoại giao tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 23/12.

(Ảnh minh họa: Anadolu)

(Ảnh minh họa: Anadolu)

Tuy nhiên, khoảng cách giữa Iran và Mỹ về một thỏa thuận hạt nhân vẫn còn rất lớn và sâu sắc.

Vòng đàm phán thứ 6 giữa Washington và Tehran đã được lên kế hoạch ngay sau cuộc chiến 12 ngày giữa Israel và Iran hồi tháng 6. Trong đó, Mỹ đã cùng Israel ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bị hủy bỏ. Vào tháng 9, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán hạt nhân trực tiếp nào với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc - ông Amir Saeid Iravani - phát biểu tại Hội đồng Bảo an rằng: "Iran vẫn hoàn toàn cam kết duy trì ngoại giao có nguyên tắc cũng như các cuộc đàm phán chân thành". Ông nói rằng hiện nay, Pháp, Anh và Mỹ cần đảo ngược tình thế và thực hiện các bước cụ thể, đáng tin cậy để khôi phục lòng tin.

Ông Amir Saeid Iravani khẳng định Iran vẫn cam kết với các nguyên tắc cốt lõi của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nhằm ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Trong đó, Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút nước này khỏi thỏa thuận giữa Iran và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, cùng với Đức.

Iran và Mỹ tái khẳng định cam kết duy trì ngoại giao tại Liên hợp quốc  - Ảnh 1.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani (Ảnh: UN)

Trong cuộc trao đổi công khai hiếm hoi giữa các nhà ngoại giao Iran và Mỹ, Tham tán phái đoàn Mỹ Morgan Ortagus - một đồng minh của Tổng thống Trump và cựu phát ngôn viên Bộ Ngoại gia Mỹ - cho biết: "Mỹ vẫn sẵn sàng đàm phán chính thức với Iran nhưng chỉ khi Tehran sẵn sàng cho một cuộc đối thoại trực tiếp và có ý nghĩa".

Bà Ortagus nói rằng Tổng thống Trump đã chìa "bàn tay ngoại giao" với Iran trong cả hai nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng chính quyền Mỹ đã nói rõ rằng không thể có việc làm giàu vật liệu hạt nhân bên trong Iran - một điểm gây tranh cãi lớn.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Irvani cho biết việc Mỹ khăng khăng không làm giàu urani là trái với các quyền của Iran theo thỏa thuận năm 2015 và cho thấy Mỹ không theo đuổi các cuộc đàm phán công bằng. Ông nói rằng nếu Pháp và Anh tiếp tục đứng về phía Mỹ, "ngoại giao sẽ bị phá hủy một cách hiệu quả".

Vào tháng 9, 3 thành viên phương Tây của thỏa thuận hạt nhân - gồm Anh, Pháp và Đức - đã kích hoạt "cơ chế khôi phục" để tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran đã được dỡ bỏ, với lý do Iran không tuân thủ các điều kiện của thỏa thuận.

Khi căng thẳng giữa chính quyền Trump và nước Cộng hòa Hồi giáo gia tăng, Iran đã đẩy nhanh quá trình làm giàu urani lên gần mức độ chế tạo vũ khí. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã báo cáo rằng Iran có hơn 440 kg urani làm giàu đến 60% - gần đạt đến mức độ chế tạo vũ khí hạt nhân 90%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.