Iran xem xét nới lỏng các hạn chế tại eo biển Hormuz

VTV.vn - Iran có thể xem xét cho phép tàu thuyền tự do đi qua eo biển Hormuz phần lãnh thổ Oman nếu Mỹ nhượng bộ.

(Ảnh: CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

(Ảnh: CFOTO/Future Publishing/Getty Images)

Tuy nhiên, không rõ liệu Iran có cho phép tất cả các tàu - bao gồm cả những tàu có liên hệ với Israel - tự do đi qua eo biển Hormuz phần lãnh thổ Oman hay không. Một nguồn tin phương Tây xác nhận rằng đề xuất cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz khu vực lãnh thổ Oman đã được xem xét, nhưng không cho biết liệu Mỹ đã có phản hồi nào hay chưa.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển hàng hải quan trọng - ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch ném bom chống lại Tehran vào ngày 28/2. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/4 tuyên bố Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đàm phán hòa bình Mỹ - Iran do Pakistan làm trung gian không đạt được bước đột phá.

Quân đội Mỹ cho biết mục tiêu của việc phong tỏa eo biển Hormuz là cắt đứt luồng thương mại của Iran. "10 tàu đã bị buộc phải quay đầu và không có tàu nào vượt qua được eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ bắt đầu phong tỏa cửa ngõ này vào ngày 13/4" - Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết hôm 15/4. Tuy nhiên, theo các trang web theo dõi hàng hải, tàu chở dầu Agios Fanourios I mang cờ Malta đã đi qua eo biển Hormuz cùng ngày.

Iran xem xét nới lỏng các hạn chế tại eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz (Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ)

Tình trạng gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz - nơi khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới được vận chuyển qua - đã dẫn đến việc giá năng lượng tăng vọt. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo trong tuần này rằng việc phong tỏa eo biển Hormuz nếu tiếp diễn sẽ đẩy lạm phát toàn cầu lên cao.

Trong khi đó, ngày 15/4, quân đội Iran đe dọa sẽ đóng cửa hoạt động thương mại trên Biển Đỏ trừ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Tehran, nói rằng thỏa thuận ngừng bắn đang bị đe dọa. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ - Iran có thể được nối lại trong tuần này, và Iran xác nhận hai bên đã tiếp tục thương thảo thông qua Pakistan sau khi vòng đàm phán đầu tiên thất bại.

"Trừ khi Mỹ nhượng bộ, nếu không lực lượng vũ trang Iran sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất nhập khẩu nào tiếp tục diễn ra ở Vịnh Ba Tư, Biển Oman và Biển Đỏ" - Tướng Ali Abdollahi Aliabadi thuộc Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, tuyên bố.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.