Iran yêu cầu Israel rút khỏi Lebanon trong thỏa thuận với Mỹ

VTV.vn - Iran tuyên bố thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh với Mỹ chỉ có thể được thực hiện đầy đủ nếu Israel rút quân khỏi Lebanon.

Một phụ nữ vẫy cờ Iran bên chân dung cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Một phụ nữ vẫy cờ Iran bên chân dung cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tại Tehran, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 16/6 cho biết việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon sẽ vi phạm thỏa thuận sơ bộ giữa Tehran và Washington. “Nếu lực lượng Israel chưa rút khỏi những vùng lãnh thổ chiếm giữ trong cuộc chiến này, chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc”, ông Araghchi nói.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết thỏa thuận sơ bộ không có điều khoản yêu cầu Israel rút quân khỏi Lebanon. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục ở lại Lebanon “chừng nào còn cần thiết”.

Israel không trực tiếp tham gia thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, nhưng là một bên trong cuộc chiến. Nước này cùng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran từ ngày 28/2, sau đó giao tranh với Hezbollah - lực lượng vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Lebanon.

Israel đưa quân vào miền Nam Lebanon sau khi Hezbollah phóng tên lửa qua biên giới trong tuần đầu tiên của cuộc chiến với Iran. Kể từ đó, quân đội Israel mở rộng phạm vi hoạt động tại Lebanon và tiến hành nhiều cuộc không kích sâu trong thủ đô Beirut.

Theo nội dung được các bên trung gian tiết lộ, Pakistan cho rằng thỏa thuận phải bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon. Hai quan chức khu vực cho biết Israel có thể phải rút khỏi gần như toàn bộ phần lãnh thổ đang kiểm soát, ngoại trừ một số vị trí trên đồi dọc biên giới.

Iran yêu cầu Israel rút khỏi Lebanon trong thỏa thuận với Mỹ- Ảnh 1.

Người dân tại Quảng trường Tajrish, phía Bắc Tehran, ngày 15/6/2026. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/6 bày tỏ không hài lòng với cách Israel xử lý tình hình tại Lebanon và đối phó với Hezbollah. Ông cảnh báo xung đột kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thỏa thuận với Iran.

Thỏa thuận dự kiến được ký ngày 19/6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, gần thành phố Luzern của Thụy Sĩ. Địa điểm này do Pakistan và Qatar - 2 nước đóng vai trò trung gian - đề xuất cùng Mỹ và Iran.

Theo các quan chức Pakistan, thỏa thuận trước mắt bao gồm việc Iran mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran.

Sau đó, Mỹ và Iran sẽ tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran trong 60 ngày và khả năng nới lỏng các lệnh trừng phạt. Hai bên cũng có thể thảo luận về việc xử lý kho uranium làm giàu ở mức cao của Iran.

Lãnh đạo Pháp, Đức, Italy và Anh đã hoan nghênh thỏa thuận này như một bước đột phá ngoại giao, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng triển khai cam kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.