Iran yêu cầu tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải sử dụng tuyến đường chỉ định

VTV.vn - Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran hôm 2/7 cảnh báo tất cả các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng tuyến đường đã được phê duyệt.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

Trong trường hợp không sử dụng tuyến đường chỉ định, tàu chở dầu qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với "phản ứng mạnh mẽ". Cảnh báo của Bộ chỉ huy quân sự liên hợp Iran đã gây leo thang căng thẳng một lần nữa về tuyến đường thủy quan trọng đối với nguồn cung năng lượng quốc tế này.

"Bất kỳ hành vi không tuân thủ, đi chệch khỏi tuyến đường đã được chỉ định, hoặc coi thường các quy tắc hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz sẽ bị lực lượng vũ trang nước Cộng hòa Hồi giáo đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ, gây nguy hiểm cho an ninh của các tàu vi phạm" - tuyên bố của Iran cho biết.

Tuyên bố cũng nói rằng sự can thiệp của lực lượng Mỹ vào eo biển Hormuz sẽ bị đáp trả nhanh chóng và dứt khoát.

Eo biển Hormuz - cửa hẹp của Vịnh Ba Tư - đã nổi lên như một trong những vấn đề gây tranh cãi hàng đầu trong các cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến tranh Iran. Tuyên bố từ bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya do truyền hình nhà nước Iran đưa tin được đưa ra sau khi các nhà ngoại giao Mỹ và Iran gặp gỡ các nhà trung gian hòa giải hôm 1/7 tại Qatar.

Iran yêu cầu tàu chở dầu qua eo biển Hormuz phải sử dụng tuyến đường chỉ định - Ảnh 1.

Con tàu bị mắc cạn ở eo biển Hormuz, ngày 1/7/2026 (Ảnh: AP)

Iran đang chuẩn bị cho lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei - người đã bị ám sát vào những giây phút đầu tiên của cuộc chiến Iran hồi cuối tháng 2. Tối 2/7 (giờ địa phương), truyền thông nhà nước Iran phát sóng hình ảnh được cho là quan tài chứa di thể của Đại Giáo chủ Khamenei chuyển đến Imam Khomeini Hussainiya để làm lễ tiễn biệt. Lễ tang chính thức kéo dài một tuần dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 4/7.

Chưa rõ điều gì đã dẫn đến cảnh báo của Iran hôm 2/7 về việc các tàu chở dầu di chuyển qua eo biển Hormuz phải sử dụng tuyến đường chỉ định. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố về cuộc gặp với quan chức các quốc gia Trung Đông tại Bahrain, trong đó nói rằng các nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh cam kết chung của họ đối với việc tự do lưu thông thương mại qua eo biển này.

Như một phần của thỏa thuận tạm thời, Iran và Mỹ đã đồng ý cho phép các tàu đi qua eo biển Hormuz mà không phải trả phí trong 60 ngày. Tuy nhiên, Tehran khẳng định họ phải kiểm soát tuyến đường mà các tàu đi qua và sau đó mới thu phí đi lại, đảo ngược thông lệ hàng chục năm qua trên tuyến đường thủy này.

Mỹ và nhiều quốc gia Vùng Vịnh tuyên bố sẽ không đồng ý với việc Iran thu phí đi lại qua eo biển Hormuz. Nỗ lực của Oman và cơ quan của Liên hợp quốc nhằm thiết lập một tuyến đường mới gần bờ biển Oman đã dẫn đến các cuộc tấn công qua lại trên khắp Trung Đông vào cuối tuần trước.

Bất chấp các cuộc tấn công, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn tiếp tục phục hồi. Theo công ty dữ liệu và phân tích hàng hải Lloyd's List Intelligence, ít nhất 258 tàu đã đi qua tuyến đường thủy này trong tuần trước. Con số này tăng từ 138 tàu vào tuần trước đó. Trong khoảng thời gian này, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hai tàu thương mại.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.