(Ảnh: Flash90)
Thông tin trên được truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel đưa ra trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Israel - Lebanon tiếp tục leo thang mạnh sau các đợt tập kích rocket quy mô lớn.
Theo các nguồn tin, mục tiêu của kế hoạch là kiểm soát toàn bộ khu vực nằm ở phía Nam sông Litani - tuyến sông chạy theo hướng Đông - Tây qua lãnh thổ Lebanon và lâu nay được xem là giới hạn chiến lược trong các thỏa thuận an ninh liên quan Hezbollah. Một quan chức Israel cho biết nước này muốn thực hiện tại miền Nam Lebanon những gì đã làm ở Dải Gaza, tức là phá hủy hệ thống công sự, đường hầm, kho chứa vũ khí và các điểm phóng mà Hezbollah sử dụng.
Nguồn tin trên cho rằng kế hoạch hành động đã trở nên "khó tránh khỏi" sau khi Hezbollah tiến hành đợt phóng hơn 200 quả rocket vào miền Bắc Israel hôm 11/3, trong một cuộc tấn công được cho là phối hợp cùng các đòn tấn công tên lửa từ Iran. Trước đó, Israel được cho là vẫn ưu tiên kiềm chế tình hình ở Lebanon để tập trung đối phó với Iran, song cục diện hiện đã thay đổi đáng kể.
Cùng với những thông tin về khả năng mở chiến dịch quy mô lớn, quân đội Israel đã tăng cường đáng kể hiện diện quân sự tại Bộ Chỉ huy miền Bắc. Tổng Tham mưu trưởng Eyal Zamir được cho là đã chỉ thị triển khai thêm lực lượng thường trực, trong đó có Sư đoàn 98, các lữ đoàn tác chiến và đơn vị công binh chiến đấu, nhằm nâng cao mức sẵn sàng cho nhiều kịch bản tấn công và phòng thủ. Lực lượng dự bị cũng được huy động để thay thế một số đơn vị chuyển hướng lên mặt trận phía Bắc.

Hình ảnh những công trình bị phá hủy do trúng không kích của Israel, tại làng Yaroun của Lebanon vào ngày 13/3/2026 (Ảnh: AFP)
Quân đội Israel đồng thời phát đi cảnh báo yêu cầu hàng nghìn dân thường tại miền Nam Lebanon sơ tán đến nơi an toàn hơn. Đây không phải lần đầu tiên Israel tìm cách đẩy Hezbollah khỏi khu vực biên giới. Trong các đợt xung đột trước, đặc biệt sau biến động từ tháng 10/2023, quân đội Israel đã phá hủy nhiều làng mạc biên giới với cáo buộc Hezbollah xây dựng công sự và đường hầm để chuẩn bị tấn công.
Theo các nguồn tin, Mỹ được cho là ủng hộ kế hoạch của Israel, song đề nghị Tel Aviv tránh tấn công vào hạ tầng quốc gia của Lebanon, đặc biệt là sân bay quốc tế Beirut. Tuy nhiên, giới chức Israel cũng để ngỏ khả năng nhằm vào một số cơ sở hạ tầng nếu cho rằng các mục tiêu này bị Hezbollah sử dụng cho mục đích quân sự.
Trên thực địa, giao tranh tiếp tục diễn ra dữ dội. Hezbollah vẫn phóng rocket và thiết bị bay không người lái về phía miền Bắc Israel. Trong khi đó, Israel đẩy mạnh không kích vào nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon và ngoại ô Beirut. Nhà chức trách y tế Lebanon cho biết một vụ không kích của Israel tại miền Nam nước này đã khiến 12 bác sĩ, nhân viên y tế và điều dưỡng thiệt mạng tại một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Phía Israel chưa bình luận trực tiếp về vụ việc, nhưng cáo buộc Hezbollah sử dụng xe cứu thương và cơ sở y tế cho mục đích quân sự.
Cùng với các động thái quân sự, vẫn xuất hiện tín hiệu ngoại giao thăm dò. Trước đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã đề nghị đàm phán trực tiếp với Israel, song đến nay chưa nhận được phản hồi chính thức. Một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giao cho ông Ron Dermer phụ trách các nỗ lực ngoại giao liên quan Lebanon, trong khi phía Mỹ cũng tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận rộng hơn nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh giữa Israel và Lebanon.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.