Israel đột kích khắp Bờ Tây, bắt giữ hàng chục người Palestine

An Khê (Theo Anadolu, TRT World)

24/11/2025 06:10 GMT+7

VTV.vn - Ít nhất 10 người Palestine đã bị lực lượng Israel bắt giữ trong các cuộc đột kích tại nhiều khu vực ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào rạng sáng 22/11 (giờ địa phương).

(Ảnh: AFP)

(Ảnh: AFP)

Các nguồn tin an ninh cho biết, tại thị trấn Zaatara thuộc thành phố Bethlehem, binh sĩ Israel đã xông vào một ngôi nhà của người Palestine và đánh đập nghiêm trọng 2 người. Một người khác bị khó thở do hít phải khí gas khi lực lượng này bắn lựu đạn hơi cay quanh khu vực.

Tại thành phố Nablus ở phía Bắc, lực lượng Israel bắt giữ 9 người khác, trong đó có nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Palestine Jamal Tirawi cùng 2 con trai. Quân đội Israel đã tiến hành lục soát nhà của ông Tirawi tại trại tị nạn Balata trước khi thực hiện các vụ bắt giữ.

Tại Tulkarem, lực lượng Israel cũng bắt giữ 1 thanh niên Palestine trong một chiến dịch khác.

Ở thành phố Hebron phía Nam, các nguồn tin địa phương cho biết quân đội Israel tiếp tục đột kích hàng chục ngôi nhà và phá hoại tài sản trong ngày thứ tư liên tiếp. Gần 60 người Palestine đã bị đưa đi thẩm vấn trong các chiến dịch tại đây.

Theo hãng tin Wafa, các cuộc bố ráp mới nhất cho thấy mức độ leo thang đáng kể của lực lượng Israel tại Bờ Tây kể từ khi xung đột ở Dải Gaza nổ ra vào tháng 10/2023. Kể từ đó đến nay, hơn 1.000 người Palestine đã thiệt mạng, gần 11.000 người bị thương và hơn 20.000 người bị bắt trong các cuộc tấn công của quân đội Israel và các nhóm định cư Do Thái cực đoan.

Israel đột kích khắp Bờ Tây, bắt giữ hàng chục người Palestine - Ảnh 1.

(Ảnh: Anadolu)

Trong tuyên bố ngày 22/11, Bộ Ngoại giao Palestine gọi các hành vi bạo lực do các nhóm định cư Israel tiến hành tại Nablus, Ramallah, Bethlehem và Hebron là "các cuộc tấn công khủng bố". Tuyên bố nêu rõ những hành động này nằm trong một "kế hoạch leo thang nguy hiểm và có hệ thống" nhằm gieo rắc sợ hãi, tạo môi trường ép buộc người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, phục vụ mục tiêu thanh lọc sắc tộc và cưỡng bức di dời do chính phủ Israel thúc đẩy.

Bộ Ngoại giao Palestine cáo buộc các chính sách cực đoan của chính phủ Israel đang khuyến khích người định cư kích động bạo lực có tổ chức và hành vi khủng bố đối với người dân Palestine tại các thành phố, làng mạc và trại tị nạn trên toàn Bờ Tây.

Cơ quan này đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thành lập lực lượng quốc tế bảo vệ dân thường Palestine trên toàn lãnh thổ bị chiếm đóng. Palestine cũng thúc giục cộng đồng quốc tế buộc những người thực hiện các tội ác nghiêm trọng này phải chịu trách nhiệm theo luật pháp quốc tế.

Vào tháng 7/2024, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đã đưa ra ý kiến lịch sử, tuyên bố việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine là bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi Israel rút toàn bộ các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.