Các cuộc không kích của Israel đã phá hủy nhiều tòa nhà và tháp cao tầng ở thành phố Gaza (Ảnh: Anadolu)
Đây được coi là bước leo thang mới trong chiến dịch tấn công, diễn ra ngay trước thềm cuộc họp nội các do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì để bàn về khả năng tiến hành một chiến dịch bộ binh trong bối cảnh còn nhiều con tin bị giam giữ tại đây.
Theo các nguồn tin am hiểu được kênh CNN tiết lộ, cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 18/9 tới với sự tham dự của các bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, cùng lãnh đạo quân đội và cơ quan an ninh Israel. Giới chức Tel Aviv tin rằng hiện có khoảng 20 con tin vẫn còn sống trong Dải Gaza, một số nhiều khả năng đang bị giữ tại thành phố Gaza. Hai quan chức Israel nói với CNN rằng chiến dịch bộ binh có thể bắt đầu "trong vài ngày tới", thậm chí sớm hơn.
Trong 4 ngày qua, ít nhất 10 tòa nhà của Liên hợp quốc tại thành phố Gaza đã bị trúng bom, bao gồm 7 trường học và 2 phòng khám đang được sử dụng làm nơi trú ẩn cho hàng nghìn người tị nạn, theo Ủy viên Tổng phụ trách UNRWA Philippe Lazzarini. Ông cảnh báo: "Không nơi nào an toàn ở Gaza và không ai an toàn trước các cuộc không kích ngày càng dữ dội".

Người dân tìm kiếm những vật dụng còn sử dụng được trong đống đổ nát sau cuộc tấn công của quân đội Israel vào tòa nhà chung cư al-Kawthar ở thành phố Gaza, ngày 14/9/2025 (Ảnh: Anadolu)
Một trong những tòa nhà bị tấn công hôm Chủ nhật (14/9) là Al Kawthar, cao 11 tầng, gần cảng Gaza. Quân đội Israel cho rằng Hamas đã sử dụng nơi này để theo dõi hoạt động của lực lượng IDF. Trước khi tấn công, phía Israel khẳng định đã gửi cảnh báo, sử dụng vũ khí chính xác và giám sát trên không để giảm thiểu thương vong dân thường. Tuy nhiên, nhiều khu nhà khác, trong đó có Tháp al Mohna tại Tel al-Hawa và một tòa nhà của Đại học Hồi giáo Gaza, cũng đã bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố đây là biện pháp nhằm "xóa bỏ nguồn gốc kích động và khủng bố từ Hamas".
Theo Bộ Y tế Palestine, hơn 130 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích kể từ ngày 13/9, trong đó có ít nhất 5 trẻ em. Các vụ tấn công cũng khiến trại tị nạn Al Shati bùng cháy, hàng chục nghìn người phải chạy về phía Nam. Cơ quan Bảo vệ Dân sự Gaza cho biết chỉ trong một tuần, hơn 50.000 người mất nhà cửa, 130 công trình dân cư bị phá hủy tại thành phố lớn nhất Dải Gaza.
Tính từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự trả đũa sau vụ Hamas tấn công tháng 10/2023, ước tính đã có 64.871 người Palestine thiệt mạng và 164.610 người bị thương, theo thống kê từ Bộ Y tế Gaza.
Diễn biến leo thang trong ngày qua trùng thời điểm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tới Israel. Ông Rubio đã cùng Thủ tướng Netanyahu và Đại sứ Mỹ Mike Huckabee thăm Bức tường Than khóc ở Jerusalem, trước khi dự kiến có cuộc gặp chính thức vào hôm nay (15/9), nơi Israel được cho là sẽ đề cập kế hoạch sáp nhập Bờ Tây.
Trong khi đó, tại Doha, lãnh đạo nhiều quốc gia Arab và Hồi giáo sẽ nhóm họp khẩn cấp nhằm thể hiện sự ủng hộ Qatar, sau khi nước này bị Israel không kích hồi đầu tuần qua. Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, khẳng định các cuộc tấn công "sẽ không thể ngăn cản" nỗ lực hòa giải cùng Ai Cập và Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.