Israel bị cáo buộc tiếp tục không kích Gaza khiến nhiều người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em (Ảnh: AP)
Thông tin do Hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) công bố ngày 22/12 là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ việc mà Lebanon cho là Israel tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được với phong trào Hezbollah hồi tháng 11/2024.
Bộ Y tế Lebanon cho biết 3 nạn nhân thiệt mạng khi một phương tiện bị không kích trên tuyến đường Quneitra, thuộc quận Sidon. Trong khi đó, quân đội Israel xác nhận đã tiến hành một cuộc tấn công tại khu vực Sidon, cho rằng mục tiêu là các tay súng Hezbollah, nhưng không cung cấp thêm chi tiết cụ thể.
Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi một cuộc tấn công khác của Israel tại miền Nam Lebanon khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Phía Israel tuyên bố đã tiêu diệt 1 thành viên Hezbollah trong vụ việc này.

Israel không kích vào trại tị nạn Palestine Ein el-Hilweh, gần Sidon ở miền Nam Lebanon, ngày 19/11/2025 (Ảnh: AFP)
Theo các số liệu do Dự án Dữ liệu về địa điểm và xung đột vũ trang (ACLED) tổng hợp, từ tháng 1/2025 đến cuối tháng 11/2025, Israel đã tiến hành gần 1.600 cuộc tấn công trên khắp Lebanon, phần lớn tập trung tại các khu vực phía Nam. Liên hợp quốc cho biết ít nhất 127 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và khách quan.
Theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024, Hezbollah cam kết giải giáp lực lượng tại một số khu vực ở miền Nam Lebanon, trong khi Israel phải rút toàn bộ binh sĩ khỏi vùng lãnh thổ phía Nam sông Litani. Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Israel vẫn duy trì sự hiện diện tại 5 tiền đồn dọc biên giới bên trong lãnh thổ Lebanon.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam ngày 21/12 cho biết nước này đang tiến gần đến việc hoàn tất quá trình giải giáp Hezbollah ở khu vực phía Nam sông Litani, phù hợp với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, vốn quy định chỉ quân đội Lebanon và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ được phép hoạt động tại khu vực này.

Israel đã tiến hành gần 1.600 cuộc tấn công trên khắp Lebanon trong suốt 10 tháng qua (Ảnh: Anadolu)
Tuy nhiên, Hezbollah nhiều lần khẳng định sẽ không từ bỏ hoàn toàn vũ khí, cho rằng đây là yếu tố cần thiết để bảo vệ Lebanon trước các hành động quân sự của Israel. Lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, tuyên bố lực lượng này sẵn sàng chấm dứt sự hiện diện quân sự ở phía Nam sông Litani theo thỏa thuận ngừng bắn, song vẫn duy trì năng lực quân sự tại các khu vực khác.
Trong bối cảnh đó, Ủy ban giám sát thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục tiến hành các cuộc họp tại miền Nam Lebanon. Ngày 20/12, các phái đoàn dân sự và quân sự của Israel và Lebanon đã có cuộc gặp kín tại thị trấn Naqoura. Tổng thống Lebanon Joseph Aoun nhấn mạnh việc tạo điều kiện để hàng chục nghìn người dân phải sơ tán được trở về nhà là ưu tiên then chốt để thúc đẩy thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một diễn biến liên quan trong khu vực, quân đội Israel rạng sáng 22/12 bị cáo buộc tiến hành hàng loạt cuộc tập kích tại Dải Gaza, được cho là hành động vi phạm mới nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 10/10.
Theo trang tin Al Araby Al Jadeed, các cuộc tấn công được ghi nhận tại thành phố Rafah ở phía Nam Gaza và các khu vực phía Đông Khan Younis, nơi lực lượng Israel tiến hành pháo kích và phá hủy có chủ đích nhiều công trình nằm trong khu vực do nước này kiểm soát, còn gọi là "vùng Vàng". Ngoài ra, xe quân sự Israel cũng xuất hiện bên trong trại tị nạn Jabalia, phía Bắc thành phố Gaza, trong bối cảnh pháo binh tiếp tục nã đạn.

Theo giới chức Gaza, cuộc tấn công của Israel đã giết chết 6 người Palestine đang trú ẩn trong một trường học ở Gaza hôm 20/12/2025 (Ảnh: AP)
Theo các nguồn tin địa phương, kể từ khi lệnh ngừng bắn được thiết lập, Israel đã vi phạm thỏa thuận này hàng trăm lần, khiến hơn 1.500 người Palestine thiệt mạng hoặc bị thương.
Diễn biến trên xảy ra chỉ 1 ngày sau khi Israel trả tự do cho 6 người Palestine bị giam giữ tại Gaza. Những người này đã bị giam giữ trong 6 tháng và được Hội Chữ thập đỏ chuyển tới Bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah để điều trị. Trước đó, Israel đã thả khoảng 1.700 người bị giam giữ tại Gaza theo thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, trong đó nhiều người được cho là có dấu hiệu bị ngược đãi trong thời gian bị giam.
Tel Aviv hiện chưa lên tiếng thừa nhận về cuộc không kích mới nhất vào Gaza. Tuy nhiên, tình hình an ninh mong manh tại Gaza tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với triển vọng duy trì hòa bình bền vững ở khu vực này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.