(Ảnh: AFP)
Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin ngày 25/1, các cuộc tấn công của Israel đã nhằm vào nhiều làng ở miền Nam Lebanon, trong đó có Bouslaiya và Aita al-Shaab, đồng thời mở rộng sang khu vực Bekaa ở phía Đông. Bộ Y tế Lebanon xác nhận một cuộc không kích đánh trúng kho hàng tại Khirbet Selm, thuộc huyện Bint Jbeil, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người khác bị thương.
Quân đội Israel tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là một cơ sở sản xuất vũ khí của Hezbollah, song không đưa ra bằng chứng cụ thể. Trong một vụ việc khác, Hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết 1 người đã thiệt mạng tại Derdghaya, phía Đông thành phố ven biển Tyre. Nhiều cơ quan báo chí Lebanon xác định nạn nhân là ông Mohammed al-Hussayni, một giáo viên trung học.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại về khả năng Israel tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm tước vũ khí của Hezbollah, giữa lúc căng thẳng khu vực chưa hạ nhiệt và nguy cơ xảy ra các đòn tấn công nhằm vào Iran, đồng minh chủ chốt của Hezbollah, vẫn hiện hữu.

(Ảnh: Anadolu)
Chính phủ Lebanon cho biết, trong những tuần đầu của năm nay, nước này đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên của kế hoạch thu hồi vũ khí của Hezbollah tại khu vực phía Nam sông Litani, cách biên giới Israel khoảng 28 km. Tuy nhiên, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, Israel hiện vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại năm vị trí bên trong lãnh thổ Lebanon.
Ngoài ra, quân đội Israel bị cáo buộc đã san phẳng nhiều ngôi làng dọc biên giới và ngăn cản công tác tái thiết, khiến người dân địa phương không thể quay trở về nhà. Tháng 8/2025, chính phủ Lebanon đã ban hành sắc lệnh yêu cầu quân đội xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm giải giáp Hezbollah trên phạm vi toàn quốc.
Về phía Hezbollah, nhóm này đã từ chối giao nộp vũ khí ở khu vực phía Bắc sông Litani, cho rằng lực lượng quân sự của họ là cần thiết để chống lại các hành động tấn công, chiếm đóng và mở rộng của Israel. Dù bị suy yếu nghiêm trọng sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel trong năm 2024 khiến nhiều lãnh đạo chính trị và quân sự cấp cao của Hezbollah thiệt mạng, phong trào này vẫn kêu gọi chính phủ Lebanon tăng cường nỗ lực ngoại giao.
Hezbollah yêu cầu các bên bảo trợ thỏa thuận ngừng bắn, gồm Mỹ và Pháp, gây sức ép buộc Israel chấm dứt các hành động vi phạm. Trong khi đó, thực tế trên thực địa cho thấy Lebanon đang phải đối mặt với một trạng thái ngừng bắn mang tính đơn phương, khi các cuộc tấn công của Israel vẫn diễn ra gần như hàng ngày mà không có phản ứng quân sự tương ứng từ phía Lebanon.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.