Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon, xung đột leo thang căng thẳng

VTV.vn - Quân đội Israel ngày 23/3 tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động tác chiến trên bộ tại Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía NBeirut, ngày 23/3/2026 (Ảnh: AP)

Khói bốc lên từ hiện trường vụ không kích của Israel ở Dahiyeh, vùng ngoại ô phía NBeirut, ngày 23/3/2026 (Ảnh: AP)

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, Trung tướng Eyal Zamir cho biết chiến dịch quân sự nhằm vào Hezbollah "mới chỉ bắt đầu" và sẽ là một chiến dịch kéo dài. Theo ông Zamir, quân đội Israel đang chuẩn bị triển khai các bước tiến tiếp theo trong chiến dịch trên bộ và không kích theo một kế hoạch được tổ chức chặt chẽ.

Cùng ngày, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích vào nhiều mục tiêu tại miền Nam Lebanon, trong đó có một cây cầu quan trọng. Động thái này khiến Tổng thống Lebanon cảnh báo khả năng Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ toàn diện.

Xung đột bùng phát từ ngày 2/3, khi Hezbollah phóng rocket vào lãnh thổ Israel, kéo Lebanon vào vòng xoáy chiến sự khu vực. Kể từ đó, Israel đã triển khai lực lượng bộ binh tiến vào lãnh thổ Lebanon, đồng thời tiến hành các đợt không kích quy mô lớn, trong khi Hezbollah liên tục đáp trả bằng các loạt rocket.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Zamir, trong những tuần gần đây, quân đội Israel đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu, bao gồm hàng chục kho vũ khí, đồng thời tiêu diệt hàng trăm tay súng Hezbollah. Ông nhấn mạnh Israel sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi "mối đe dọa tại khu vực biên giới được loại bỏ" và đảm bảo an ninh lâu dài cho người dân miền Bắc Israel.

Israel mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon, xung đột leo thang căng thẳng - Ảnh 1.

Tổng Tham mưu trưởng Israel Eyal Zamir gặp gỡ lãnh đạo Bộ Tư lệnh miền Bắc tại trụ sở Bộ Tư lệnh miền Bắc ở Israel, ngày 21/3/2026 (Ảnh: Xinhua)

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich ngày 23/3 đã gây chú ý khi đề xuất mở rộng biên giới Israel tới sông Litani, sâu trong lãnh thổ miền Nam Lebanon. Đây được xem là tuyên bố rõ ràng nhất từ một quan chức cấp cao Israel về khả năng kiểm soát lãnh thổ Lebanon trong bối cảnh chiến sự.

Tuyên bố này vấp phải lo ngại từ phía Lebanon, quốc gia từng nhiều lần chịu các chiến dịch quân sự của Israel trong quá khứ. Chính phủ Lebanon cho biết các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Tại thủ đô Beirut, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận, trong khi quân đội Israel xác nhận đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah tại đây, bao gồm cả việc tiêu diệt một chỉ huy của lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ở thực địa, Israel đã tiến hành phá hủy các cây cầu và tuyến đường quan trọng tại miền Nam Lebanon, đặc biệt là khu vực quanh sông Litani, nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế. Các lệnh sơ tán cũng được ban hành tại nhiều khu vực, bao gồm một số khu dân cư ở phía Nam Beirut.

Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời chỉ trích việc ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng. Trong khi đó, Israel khẳng định các biện pháp này nhằm bảo vệ dân thường khỏi các khu vực giao tranh.

Giới chức Lebanon cho biết đang trông đợi vào các nỗ lực ngoại giao quốc tế nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự, đồng thời để ngỏ khả năng tiến hành đối thoại trực tiếp nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.