Israel mở rộng không kích Tehran và Beirut

An Khê (Theo Guardian, Reuters)

05/03/2026 14:19 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Israel ngày 4/3 tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu an ninh tại Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Israel không kích thủ đô Tehran của Iran, ngày 4/3/2026 (Ảnh: EPA)

Israel không kích thủ đô Tehran của Iran, ngày 4/3/2026 (Ảnh: EPA)

Khi cuộc xung đột với Iran bước sang ngày thứ 5, quân đội Israel tuyên bố tiếp tục thực hiện các đợt không kích nhằm vào nhiều tòa nhà tại Iran có liên hệ với lực lượng Basij - tổ chức bán quân sự tình nguyện thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - cùng một số cơ sở của lực lượng an ninh nội địa. Truyền thông khu vực Kurd cũng đưa tin các trụ sở IRGC và đồn cảnh sát tại các khu vực người Kurd ở Tây Bắc Iran đã bị phá hủy trong các đợt tấn công.

Trong nhiều năm qua, các lực lượng an ninh này được xem là công cụ quan trọng của Tehran trong việc kiểm soát và trấn áp các phong trào biểu tình trong nước.

Cùng ngày, xung đột tiếp tục lan rộng ra nhiều quốc gia trong khu vực. Iran đã phóng tên lửa nhằm vào một số quốc gia vùng Vịnh, trong khi lực lượng Hezbollah tiếp tục tấn công Israel. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hệ thống phòng không của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo hướng về không phận nước này. Saudi Arabia cũng thông báo đã bắn hạ ba tên lửa hành trình trong đêm 4/3.

Israel mở rộng không kích Tehran và Beirut - Ảnh 1.

Gia tăng số người thiệt mạng tại Iran do xung đột (Ảnh: AFP)

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Mỹ cho biết đã đánh chìm một tàu chiến Iran tại Ấn Độ Dương, ngoài khơi Sri Lanka. Giới chức Sri Lanka xác nhận ít nhất 80 người thiệt mạng và 23 người được cứu sống sau vụ việc, trong khi con tàu được cho là chở khoảng 180 người.

Ngoài ra, các thiết bị bay không người lái cũng được phát hiện gần sân bay Baghdad của Iraq, trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại Erbil - thủ phủ của khu tự trị Kurdistan.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết cuộc xung đột có thể kéo dài từ 4 - 8 tuần, đồng thời khẳng định Washington có đủ vũ khí và năng lực quân sự để duy trì chiến dịch trong một cuộc chiến tiêu hao nếu cần thiết.

Trong khi đó, IRGC tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công các đồng minh của Mỹ trong khu vực và cảnh báo rằng các hành động của Washington có thể dẫn tới "sự phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của khu vực".

Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã lên án các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran, cho rằng các hành động này có nguy cơ lôi kéo các nước láng giềng vào một cuộc chiến không mong muốn.

Tại Lebanon, Israel đã ban hành lệnh sơ tán toàn bộ khu vực phía Nam sông Litani - tương đương khoảng 1/4 lãnh thổ nước này - trước khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Hezbollah. Bộ Y tế Lebanon cho biết các đợt tấn công mới nhất đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 6 người bị thương.

Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục leo thang, lễ tang dành cho cố Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại Tehran đã bị hoãn vô thời hạn do các cuộc không kích. Đồng thời, giới giáo sĩ cấp cao Iran đang tiến hành các cuộc họp nhằm lựa chọn người kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao của nước này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.