(Ảnh: AP)
Trong truyền đơn, Israel cảnh báo rằng Lebanon sẽ phải đối mặt với mức độ tàn phá tương tự như Gaza, khi chiến dịch quân sự chống lại Hezbollah bước vào giai đoạn mới đầy tàn khốc.
Cầu Zrarieh bắc qua sông Litani đã bị tấn công vào sáng sớm 13/3 (giờ địa phương). Quân đội Israel tuyên bố các chiến binh Hezbollah đang sử dụng cây cầu này để di chuyển giữa miền Bắc và miền Nam Lebanon, mặc dù họ không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh điều này.
Đây là lần đầu tiên Israel công khai thừa nhận tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở Lebanon kể từ khi cuộc tấn công hiện tại bắt đầu diễn ra.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - nói rằng sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công tương tự. Chính phủ Lebanon sẽ phải đối mặt với chi phí ngày càng tăng do thiệt hại về cơ sở hạ tầng và mất lãnh thổ chừng nào Hezbollah chưa giải giáp vũ khí.
Các cuộc tấn công Lebanon của Israel hôm 13/3 cũng nhắm vào các khu vực của Beirut - nơi chưa từng bị nhắm mục tiêu trong cuộc xung đột trước đây. Một máy bay không người lái đã trúng vào một tòa chung cư ở quận Bourj Hammoud thuộc vùng ngoại ô phía Đông Bắc thành phố, trong khi những cuộc tấn công khác nhằm vào các khu phố Jnah và Nabaa.
Được biết, 9 người - trong đó có 5 trẻ em - đã thiệt mạng ở Arki gần Sidon, và 8 người khác chết ở khu vực Fawwar. Một xe cứu thương đã bị trúng bom ở miền Nam.

Căn hộ bị hư hại do cuộc không kích của Israel, khói dày đặc bao trùm tòa nhà ở thành phố cảng Sidon, miền Nam Lebanon, ngày 14/3/2026 (Ảnh: AP)
Đợt tấn công mới nhất của Israel vào Lebanon bắt đầu vào ngày 2/3, sau khi Hezbollah phóng máy bay không người lái và tên lửa vào miền Bắc Israel nhằm trả đũa chiến dịch quân sự Mỹ - Israel chống lại Iran khiến Lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng.
Kể từ đó, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 773 người thiệt mạng và 1.933 người khác bị thương, trong đó có 103 trẻ em - Bộ Y tế Lebanon cho biết hôm 13/3. Hơn 800.000 người - tương đương khoảng 1/7 dân số Lebanon - đã buộc phải sơ tán.
Các tờ rơi được thả xuống Beirut hôm 13/3 mang một lời cảnh báo rõ ràng. Theo đó, Lebanon có thể phải đối mặt với mức độ tàn phá tương tự như ở Gaza. Trong cuộc chiến kéo dài 2 năm của Israel vào Gaza, phần lớn vùng lãnh thổ Palestine này dã bị tàn phá và gần như toàn bộ dân số phải di dời.
Theo phân tích vệ tinh mới nhất của Trung tâm Vệ tinh Liên hợp quốc, khoảng 81% số công trình ở Dải Gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy do các cuộc tấn công của Israel.
Một tờ rơi khác kêu gọi người dân Lebanon tước vũ khí của Hezbollah, kèm theo thông điệp yêu cầu người dân Beirut liên hệ nếu họ muốn thấy "sự thay đổi thực sự" ở đất nước mình.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.