Người dân Palestine sống ở một số khu phố tại Khan Younis di dời đến thành phố Rafah, phía Nam Gaza sau lệnh sơ tán cưỡng bức của Israel (Ảnh: Reuters)
Cư dân tại Bani Suhaila - phía Đông thành phố Khan Younis ở Gaza - cho biết hàng loạt tờ rơi được thả xuống hôm 19/1 yêu cầu các gia đình sống trong những khu lều tạm ở khu phố al-Reqeb sơ tán cưỡng bức.
"Thông báo khẩn cấp. Khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Các bạn phải sơ tán ngay lập tức" - theo nội dung các tờ rơi được viết bằng tiếng Arab, tiếng Do Thái và tiếng Anh do quân đội Israel thả xuống khu phố al-Reqeb ở thị trấn Bani Suhaila.
Trong cuộc chiến ở Gaza kéo dài 2 năm qua trước khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được ký kết vào tháng 10/2025, Israel đã thả tờ rơi yêu cầu sơ tán cưỡng bức xuống nhiều địa điểm ở Gaza. Các khu vực này sau đó đã bị đột kích hoặc ném bom, buộc một số gia đình phải sơ tán nhiều lần.
Người dân Gaza và một nguồn tin từ nhóm vũ trang Hamas cho biết đây là lần đầu tiên IDF thả tờ rơi yêu cầu sơ tán kể từ đó. Quân đội Israel chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận.
Người Palestine tập trung tại hiện trường vụ tấn công của Israel phá hủy nhiều nhà cửa, ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza (Ảnh: Reuters)
Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vẫn chưa bước vào giai đoạn 2. Theo lệnh ngừng bắn giai đoạn đầu tiên, các cuộc giao tranh lớn đã chấm dứt, Israel rút khỏi chưa đến một nửa Gaza, và Hamas đã thả con tin để đổi lấy các tù nhân Palestine.
Hầu như toàn bộ dân số hơn 2 triệu người ở Gaza hiện đang "bị quây" trong khoảng 1/3 lãnh thổ Gaza - chủ yếu trong các lều tạm và những tòa nhà bị hư hại dưới sự kiểm soát của chính quyền do Hamas lãnh đạo.
Israel và Hamas đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm nghiêm trọng và khoảng cách vẫn còn lớn để bước vào giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn.
Ismail al-Thawabta - Giám đốc Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza do Hamas điều hành - cho biết quân đội Israel đã mở rộng khu vực kiểm soát ở phía Đông Khan Younis 5 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, buộc ít nhất 9.000 người phải sơ tán. Theo ông al-Thawabta, lệnh sơ tán cưỡng bức mới nhất ảnh hưởng đến khoảng 3.000 người.
"Động thái sơ tán cưỡng bức này đã dẫn đến tình trạng hỗn loạn nhân đạo, gia tăng áp lực lên các khu vực trú ẩn vốn đã bị hạn chế, và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng di dời nội bộ" - ông Thawabta nói thêm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.