Đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel tại thành phố cảng Tyre ở miền Nam Lebanon, ngày 28/5/2026 (Ảnh: AP)
Israel đã tấn công vào khu vực chiến lược trên núi của một lâu đài cổ do quân Thập tự chinh xây dựng ở miền Nam Lebanon, trong khi giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở các làng gần thành phố Nabatiyeh.
Hãng Thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc không kích và pháo kích gần lâu đài cổ Beaufort do quân Thập tự chinh xây dựng, cách biên giới Israel khoảng 15 km và nhìn ra nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam Lebanon. Lâu đài chiến lược này đã bị quân đội Israel chiếm giữ trong 18 năm cho đến khi họ rút khỏi Lebanon vào tháng 5/2000.
Quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán cho hơn 10 ngôi làng ở miền Nam Lebanon, một ngày sau khi các giới chức quân sự Lebanon và Israel tổ chức cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Lầu Năm Góc.
Tình hình ở miền Nam Lebanon đã được thảo luận trong cuộc gặp hôm 30/5 giữa Tổng thống và Thủ tướng Lebanon. Hai lãnh đạo cấp cao Lebanon sau đó tuyên bố sẽ tăng cường liên lạc để buộc Israel ngừng phá hủy và san phẳng nhà cửa, các di tích lịch sử cũng như cảnh báo sơ tán.

Người dân và nhân viên an ninh tập trung trước một căn hộ bị phá hủy do cuộc không kích của Israel tại thị trấn Choueifat, phía Nam Beirut, Lebanon, ngày 28/5/2026 (Ảnh AP)
Sau đó, vào ngày 30/5, Thủ tướng Nawaf Salam đã có bài phát biểu trên truyền hình để chỉ trích các cuộc không kích của Israel vào Lebanon. Ông cáo buộc Israel "thực hiện chính sách phá hủy hoàn toàn các thành phố và thị trấn" và gây ra các cuộc di dời hàng loạt.
Ông nói rằng chính phủ Lebanon sẽ làm tất cả những gì có thể để đạt được lệnh ngừng bắn, Israel rút quân khỏi nước này và người dân phải sơ tán được trở về nhà của họ.
Thủ tướng Salam nhận định các cuộc đàm phán trực tiếp không đảm bảo sẽ mang lại kết quả, đồng thời chúng không có nghĩa là sự đầu hàng của Lebanon. "Hiện tại, đó là lựa chọn ít tốn kém nhất" - ông Salam nói. Một vòng đàm phán khác dự kiến sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 2/6.
Thủ tướng Lebanon cảnh báo nước này đang phải đối mặt với một giai đoạn đặc biệt nghiêm trọng khi Israel gia tăng các cuộc tấn công ở mức độ mà ông gọi là "nguy hiểm và chưa từng có". Ông cáo buộc Israel gây ra sự tàn phá trên diện rộng, khẳng định những cuộc tấn công đã vượt ra ngoài các mục tiêu cụ thể để nhắm vào thị trấn, làng mạc và cơ sở hạ tầng dân sự.
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Lebanon tuyên bố Beirut vẫn cam kết tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn.
Israel sẽ không đạt được an ninh và ổn định thông qua "chính sách tiêu thổ" - ông Salam cảnh báo.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.