(Ảnh: Al Jazeera)
Như vậy, Israel đã tiến hành trung bình 2 hai cuộc tấn công Syria mỗi ngày - theo thống kê của Trung tâm Dữ liệu sự kiện và Vị trí xung đột vũ trang (ACLED). Phần lớn các cuộc tấn công của Israel tập trung ở các tỉnh phía Nam Syria gồm Quneitra, Deraa và Damascus - chiếm gần 80% tổng số các cuộc tấn công Syria được ghi nhận của Israel.
Quneitra - nằm cạnh Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng - đã bị tấn công ít nhất 232 lần. Deraa là tỉnh bị nhắm mục tiêu nhiều thứ 2 với 167 vụ tấn công được ghi nhận, tập trung vào các địa điểm quân sự của chế độ cựu Tổng thống Syria al-Assad và các đoàn xe chở vũ khí bị nghi ngờ.
Tỉnh Damascus - nơi có các tuyến đường cao tốc quân sự và trung tâm hậu cần quan trọng - đã bị tấn công ít nhất 77 lần. Trong khi đó, thành phố Damascus - thủ đô của Syria - đã bị tấn công ít nhất 20 lần.

Thiệt hại sau cuộc tấn công của Israel vào trụ sở Bộ Quốc phòng Syria, ngày 16/7/2025, tại Damascus, Syria (Ảnh: Getty Images)
Các cuộc không kích vào Syria của Israel đã leo thang trong năm qua. Tuy nhiên, Israel đã tấn công Syria trong nhiều năm qua. Tel Aviv đã biện minh rằng việc tấn công Syria nhằm loại bỏ các cơ sở quân sự của Iran.
Kể từ khi chính phủ cựu Tổng thống al-Assad sụp đổ, Israel tuyên bố nước này đang nỗ lực ngăn chặn vũ khí rơi vào tay những kẻ cực đoan, bao gồm cả Hayat Tahrir al-Sham (HTS) - nhóm đối lập chính của Syria đã lãnh đạo chiến dịch lật đổ ông al-Assad.
Chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống al-Assad bị phế truất, Israel tuyên bố đã giành được ưu thế hoàn toàn trên không bằng cách phá hủy hơn 80% hệ thống phòng không của Syria. Quân đội Israel đã vượt biên giới vào phần lãnh thổ Syria của Cao nguyên Golan - khu vực Israel đã chiếm đóng từ năm 1967, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian vào năm 1974 với Syria.

Bản đồ cho thấy các cuộc tấn công của Israel được ACLED ghi nhận từ ngày 8/12/2024 đến ngày 28/11/2025 (Ảnh: ACLED)
Quân đội Israel đã thiết lập một số tiền đồn quân sự bao gồm cả ở Jabal al-Sheikh, tại các làng lân cận và trong các khu vực khác của vùng phi quân sự do Liên hợp quốc giám sát - nơi lực lượng của Tel Aviv thường xuyên tiến hành các cuộc không kích và xâm nhập trên bộ. Israel tuyên bố động thái này nhằm ngăn chặn nhà nước Syria mới gây ra bất kỳ mối đe dọa quân sự nào.
Kể từ khi lên nắm quyền sau khi ông al-Assad bị lật đổ, Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa luôn khẳng định rằng chính phủ mới không tìm kiếm xung đột với Israel và sẽ không cho phép các thế lực nước ngoài sử dụng Syria để tiến hành các cuộc tấn công.
Việc Israel xâm lược lãnh thổ Syria đã vấp phải sự chỉ trích rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. Liên hợp quốc cùng với một số quốc gia Arab đã lên án hành động của Israel là vi phạm luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Syria.
Bất chấp những lên án này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz - hồi tháng 2 tuyên bố rằng lực lượng Israel sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực vô thời hạn để bảo vệ công dân Israel và ngăn chặn các thế lực thù địch giành được chỗ đứng gần biên giới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.