Hiện trường vụ không kích của Israel ở thành phố Tyre, miền nam Lebanon, ngày 8/4/2026. (Ảnh: AFP)
Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tel Aviv ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong thời hạn hai tuần, với điều kiện Tehran ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt mọi hành động tấn công nhằm vào Mỹ, Israel cũng như các nước trong khu vực.
Tuyên bố nêu rõ Israel tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Mỹ nhằm bảo đảm Iran "không còn gây ra mối đe dọa hạt nhân và tên lửa" đối với Israel, Mỹ, các quốc gia Arab láng giềng cũng như cộng đồng quốc tế. Phía Israel cho biết Washington đã cam kết theo đuổi các mục tiêu này trong các cuộc đàm phán sắp tới.
Tuy nhiên, ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vẫn ra lệnh cho người dân tại 7 khu phố ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut sơ tán khẩn cấp, đồng thời khẳng định quân đội nước này vẫn đang tiếp tục "các hoạt động tác chiến và chiến dịch trên bộ" nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Người phát ngôn tiếng Arab của IDF, ông Avichay Adraee, cho biết quân đội Israel đang tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng quân sự của tổ chức Hezbollah trên khắp khu vực phía Nam Beirut. Ông nhấn mạnh lực lượng này "không có ý định gây hại cho dân thường", song yêu cầu người dân lập tức rời khỏi khu vực vì lý do an toàn.
Lệnh sơ tán mới nhất được đưa ra trong bối cảnh hàng trăm nghìn người tại Beirut và miền Nam Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa sau nhiều đợt cảnh báo và không kích liên tiếp của Israel trong thời gian qua. Đây cũng là lần thứ ba Israel phát cảnh báo sơ tán tại Lebanon kể từ khi thông tin về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố.
Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết thỏa thuận ngừng bắn được công bố trong ngày là phù hợp với những yêu cầu chung mà Tehran mong muốn. Trên mạng xã hội X, ông khẳng định đây là "thành quả của máu những người đã ngã xuống" và là kết quả của sự đồng lòng của người dân Iran.
Một số quan chức cấp cao khác của Iran cũng mô tả thỏa thuận này là thắng lợi của Tehran. Phó Tổng thống thứ nhất Mohammad Reza Aref tuyên bố "kỷ nguyên của Iran đã bắt đầu", trong khi Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho rằng Mỹ đã phải chịu một "thất bại lịch sử và không thể phủ nhận".
Dù vậy, triển vọng hạ nhiệt toàn diện tại Trung Đông vẫn còn bỏ ngỏ, khi thỏa thuận ngừng bắn hiện mới chỉ được xác nhận trong quan hệ giữa Mỹ và Iran, còn các mặt trận liên quan như Lebanon vẫn tiếp tục căng thẳng. Đến nay, Hezbollah chưa công bố lập trường chính thức về diễn biến mới này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.