(Ảnh: Anadolu)
Cuộc tấn công đồng thời đánh dấu lần đầu tiên trong cuộc xung đột hiện nay, phạm vi tác chiến được mở rộng tới khu vực ven biển Caspi.
Theo thông báo của IDF, các cuộc tấn công được thực hiện bởi Không quân Israel, dựa trên thông tin tình báo do Cục Tình báo Hải quân và Tổng cục Tình báo quân sự cung cấp. Mục tiêu được cho là các tàu của Hải quân Iran tại thành phố cảng Bandar Anzali, nằm bên bờ biển Caspi.
Giới chức quân sự Israel cho biết sẽ công bố thêm chi tiết về chiến dịch trong thời gian tới. Động thái này được đánh giá là bước leo thang đáng kể, khi trước đó các hoạt động quân sự chủ yếu tập trung ở khu vực miền Trung và miền Nam Iran.
Cùng thời điểm, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Iran và lực lượng Hezbollah đồng loạt tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào miền Bắc Israel. Quân đội Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa về phía khu vực này, kích hoạt hệ thống còi báo động trên diện rộng.

Bức chân dung cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei dán trên tường của một tòa nhà dân cư bị hư hại - sau một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran, Iran, ngày 15/3/2026 (Ảnh: AP)
Hệ thống phòng không Israel đã được triển khai để đánh chặn các tên lửa. Theo truyền thông địa phương, Iran đã thực hiện 2 đợt tấn công cách nhau khoảng 30 phút, song các tên lửa được cho là rơi xuống khu vực trống và không gây thiệt hại đáng kể.
Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Israel xác nhận chưa ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng sau các vụ tấn công. Trước đó, lực lượng Hezbollah từ Lebanon cũng phóng rocket nhằm vào cùng khu vực, song không gây thương vong.
Quân đội Israel sau đó thông báo tình hình đã được kiểm soát, cho phép người dân rời khỏi nơi trú ẩn. Bên cạnh đó, Israel cũng đang triển khai chiến dịch trên bộ tại Lebanon nhằm vào lực lượng Hezbollah, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trên nhiều mặt trận trong khu vực.
Các diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, bắt đầu từ ngày 28/2/2026, tiếp tục leo thang. Theo một số nguồn tin, chiến dịch này đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng một số quan chức an ninh cấp cao của chính quyền Tehran.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.