(Ảnh minh họa: Daily Post)
Theo Reuters, ít nhất 25 người đã thiệt mạng khi các tay súng bị nghi thuộc tổ chức Boko Haram tấn công một thị trấn ở miền Bắc Nigeria. Đây là vụ tấn công Hồi giáo gây chết người nhiều nhất được ghi nhận kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích vào ngày Giáng sinh.
Các nạn nhân là những lao động đến thị trấn Sabon Gari, thuộc bang Borno ở Đông Bắc Nigeria, để làm việc tại một công trường xây dựng. Người thân của các nạn nhân cho biết các tay súng đã bất ngờ ập vào thị trấn trong ngày 29/1 và nổ súng vào đám đông.
Thượng nghị sĩ Aliyu Ndume, đại diện cho khu vực xảy ra vụ việc, bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước cái chết của các cử tri trong khu vực mình phụ trách.
Cũng trong ngày 29/1, tại bang Borno đã xảy ra một vụ tấn công khác khi các tay súng mở cuộc tập kích rạng sáng nhằm vào một căn cứ quân sự. Vụ việc khiến ít nhất 9 binh sĩ Nigeria và 2 thành viên lực lượng dân phòng hỗ trợ quân đội thiệt mạng, cùng 16 người khác bị thương.
Bang Borno hiện vẫn là tâm điểm của cuộc nổi dậy Hồi giáo kéo dài 17 năm, nơi các tay súng Boko Haram và tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tây Phi (ISWAP) gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào đoàn xe quân sự và dân thường.
Nigeria đang chịu áp lực lớn trong việc khôi phục an ninh, trong bối cảnh nước này liên tục đối mặt với các vụ tấn công Hồi giáo và bắt cóc hàng loạt. Trước đó, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu bị cho là khủng bố vào ngày 25/12, sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Nigeria không bảo vệ đầy đủ cộng đồng Thiên chúa giáo. Giới chức Nigeria cho biết đang phối hợp với Washington để cải thiện tình hình an ninh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.