Ít nhất 3.428 người thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tình tại Iran

Quỳnh Chi (Theo Euronews)

15/01/2026 18:53 GMT+7

VTV.vn - Tổ chức Nhân quyền Iran (IHR) có trụ sở tại Na Uy hôm 14/1 cho biết lực lượng an ninh Iran đã sát hại ít nhất 3.428 người trong cuộc đàn áp biểu tình ở nước này.

(Ảnh: AP)

(Ảnh: AP)

IHR đồng thời cho biết thêm hơn 10.000 người biểu tình khác đã bị bắt giữ ở Iran.

Theo IHR, sự gia tăng về số liệu thương vong trong các cuộc biểu tình được xác minh là do thông tin mới mà họ nhận được từ các Bộ Y tế và Bộ Giáo dục của Iran. Theo đó, nhất 3.379 trường hợp tử vong diễn ra trong thời điểm cao trào của phong trào biểu tình từ ngày 8/1 đến ngày 12/1.

"Sau vụ giết hại hàng loạt người biểu tình trên đường phố trong những ngày gần đây, hệ thống tư pháp của nước Cộng hòa Hồi giáo đang đe dọa người biểu tình bằng các vụ hành quyết quy mô lớn. Cộng đồng quốc tế phải hết sức nghiêm túc xem xét những lời đe dọa này bởi giới chức Iran đã phạm những tội ác tương tự vào những năm 1980 để giữ vững quyền lực" - Giám đốc IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, cho biết trong một tuyên bố.

Người đứng đầu ngành tư pháp Iran hôm 14/1 ra tín hiệu rằng sẽ có các phiên tòa và án tử hình nhanh chóng đối với những nghi phạm bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình. Thông tin được đưa ra bất chấp những cảnh báo liên tục từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có thể hành động quân sự nếu người biểu tình tại Iran tiếp tục bị sát hại.

Ít nhất 3.428 người thiệt mạng trong cuộc đàn áp biểu tình tại Iran- Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Các cuộc biểu tình ở Iran bắt đầu nổ ra vào ngày 28/12/2025, ban đầu là do sự sụp đổ của đồng nội tệ Rial. Nền kinh tế Iran bị siết chặt bởi các lệnh trừng phạt quốc tế - được áp đặt một phần nguyên nhân là do chương trình hạt nhân của nước này.

Tổng thống Trump đã nhiều lần cảnh báo về hành động quân sự tiềm tàng của Mỹ đối với việc giết hại những người biểu tình ôn hòa. Trước đó, lực lượng Mỹ đã ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày do Israel phát động chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo vào tháng 6/2025.

"Nếu họ làm như vậy, chúng tôi sẽ có hành động rất mạnh mẽ" - ông Trump nói với Đài CBS hôm 13/1.

Trong một tuyên bố vào ngày 14/1, Bộ trưởng Ngoại giao các nước G7 cho biết họ "vô cùng quan ngại" về cuộc đàn áp biểu tình ở Iran.

Trong khi đó, Iran đe dọa có thể thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu sau khi cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng rằng Israel và Mỹ đã dàn dựng các cuộc biểu tình. Hôm 14/1, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết Tehran sẵn sàng đáp trả "quyết đoán" đối thủ của mình.

Trong một diễn biến khác vào ngày 14/1, lễ tang tập thể đã được tổ chức cho khoảng 100 thành viên lực lượng an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Iran.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.