Xe bọc thép cảnh sát chạy qua khu phố Bal-Delmas ở Port-au-Prince, Haiti (Ảnh: AFP/Getty Images)
Con số ít nhất 70 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Haiti cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó rằng số người tử vong trong cuộc tấn công là khoảng 16.
Cư dân và giới chức sở tại nói rằng vụ thảm sát bắt đầu diễn ra vào rạng sáng 29/3 tại các cộng đồng nông thôn xung quanh Jean-Denis và tiếp diễn sang ngày 30/3 (theo giờ địa phương), với việc các thành viên băng đảng xông vào khu vực và đốt nhà cửa.
Nhóm nhân quyền Défenseurs Plus cho biết họ ước tính 6.000 người đã phải di dời do bạo lực ở Haiti. Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 2.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa trong những ngày trước đó sau các cuộc đột kích của các băng đảng vũ trang gần đó.
Báo cáo ban đầu của cảnh sát cho thấy 16 người đã tử vong và 10 người bị thương. Trong khi đó, báo cáo sơ bộ từ các cơ quan bảo vệ dân sự cho thấy 17 người đã thiệt mạng và 19 người bị thương - chủ yếu là nam giới.
Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết trong một cuộc họp báo rằng văn phòng của tổ chức này tại Haiti (BINUH) đang theo dõi sát sao các vụ việc và ước tính số người thiệt mạng trong vụ thảm sát dao động từ 10 đến 80 người. Ông kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Nơi trú ẩn dành cho các gia đình bị buộc phải di dời do bạo lực băng đảng ở Port-au-Prince, Haiti (Ảnh: AP)
Một đoạn ghi âm được lan truyền trên mạng xã hội được cho là của thủ lĩnh Gran Grif, Luckson Elan. Trong đoạn ghi âm, Elan dường như nói rằng vụ việc là sự trả đũa cho các cuộc tấn công vào căn cứ của họ ở Savien bởi một nhóm vũ trang đối thủ.
Tỉnh Artibonite - khu vực nông nghiệp trọng điểm - đã chứng kiến một số vụ bạo lực tồi tệ nhất ở Haiti. Xung đột băng đảng đã lan rộng ra ngoài thủ đô Port-au-Prince bất chấp việc cảnh sát tăng cường trấn áp và những lời cam kết về hỗ trợ nước ngoài nhiều hơn cho lực lượng an ninh Haiti.
Cảnh sát quốc gia Haiti cho biết họ đã triển khai 3 xe bọc thép, nhưng việc di chuyển bị chậm lại do các thành viên băng đảng đào nhiều hố trên đường. Hiện nhóm vũ trang này đang bỏ chạy khỏi khu vực khi cảnh sát đến, một số ngôi nhà đã bị thiêu rụi.
Những người bị thương sau đó được chuyển đến bệnh viện địa phương và những người thiệt mạng được đưa đến 2 nhà xác. Cảnh sát cho biết thêm họ đã phát động chiến dịch truy tìm các thành viên băng đảng đã bỏ trốn.
Nhóm nhân quyền Défenseurs Plus ước tính 50 ngôi nhà đã bị thiêu rụi trong vụ thảm sát.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.