Các đội cứu hộ làm việc tại mỏ than Lưu Thần Vũ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc sau vụ nổ khí gas (Ảnh: CNS/AFP)
Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn mỏ than, 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất khi vụ nổ xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Vũ ở huyện Tần Nguyên, tỉnh Sơn Tây vào tối 22/5.
Hoạt động cứu hộ đang tiếp tục được triển khai khi các đội cứu hộ nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau vụ tai nạn mỏ than nói trên - thảm họa khai thác mỏ gây chết người nhiều nhất được báo cáo ở Trung Quốc trong hơn 10 năm qua. Đoạn video được đăng tải trực tuyến từ hiện trường cho thấy nhiều xe cứu thương tập trung gần mỏ than.
Vụ nổ khí gas xảy ra ngay sau khi có cảnh báo nồng độ khí carbon monoxide độc hại đã vượt quá giới hạn an toàn tại khu vực được xác định.

Vị trí tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc (Ảnh: Al Jazeera)
Theo Đài Truyền hình CGTN của Trung Quốc, người chịu trách nhiệm giám sát mỏ than Lưu Thần Vũ đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra, trong khi các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn mỏ than.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ, đồng thời chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các nhà chức trách trên khắp Trung Quốc tăng cường nỗ lực ngăn ngừa các tai nạn nghiêm trọng sau vụ tai nạn mỏ than hôm 22/5.
"Tất cả các vùng miền và các bộ ngành phải rút kinh nghiệm từ vụ tai nạn, luôn cảnh giác nhằm đảm bảo an toàn lao động, điều tra kỹ lưỡng, khắc phục mọi rủi ro và nguy hiểm tiềm ẩn, kiên quyết ngăn ngừa và hạn chế việc xảy ra các tai nạn nghiêm trọng" - Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo.

Nhân viên cứu hộ tại mỏ than Lưu Thần Vũ, huyện Tần Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngày 23/5/2026 (Ảnh: Tân Hoa Xã/AP)
Theo thông báo từ Cơ quan Quản lý khẩn cấp huyện Tần Nguyên, vào lúc 19h27 ngày 22/5 (theo giờ địa phương), một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại mỏ than Lưu Thần Vũ do Tập đoàn Shanxi Tongzhou vận hành ở địa phương này.
Sau vụ tai nạn mỏ than, chính quyền địa phương đã ngay lập tức sắp xếp và triển khai, nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và đến hiện trường để chỉ đạo hoạt động cứu hộ. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác cứu hộ trong điều kiện khí độc vượt ngưỡng an toàn.
Được biết, 6 đội cứu hộ khẩn cấp gồm hơn 300 người đã được điều động đến hiện trường để tìm kiếm những người còn mất tích và hỗ trợ người bị thương. Theo thông tin ban đầu, 8 người được xác nhận đã tử vong trong vụ tai nạn mỏ than này. Đến thời điểm này, số nạn nhân thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 90 người.
Tỉnh Sơn Tây - nơi xảy ra vụ tai nạn mỏ than - là vùng khai thác than chính của Trung Quốc. Hơn 1 tỷ tấn than đã được khai thác ở đây trong năm 2025, chiếm gần 1/3 tổng sản lượng than của cả nước.
Các mỏ than của Trung Quốc được coi là một trong những địa điểm thường xuyên xảy ra tai nạn nguy hiểm nhất thế giới do tiêu chuẩn an toàn kém, quản lý lỏng lẻo. Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất, chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ toàn cầu. Quốc gia này cũng là nước phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới hàng năm, đồng thời là nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.