Chiều ngày 22/10 (theo giờ địa phương), Hội đồng xét xử hình sự 14-3 thuộc Tòa án Cấp cao Seoul đã mở phiên tòa tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo (gọi tắt là A), người bị truy tố về tội cướp tài sản gây thương tích.
Tòa án giữ nguyên bản án 7 năm tù như phiên sơ thẩm, với nhận định: "Sau khi xem xét toàn diện các yếu tố liên quan đến việc lượng hình, chúng tôi nhận thấy mức án dành cho bị cáo là phù hợp. Tòa bác bỏ kháng cáo của cả phía bị cáo lẫn phía công tố".
A bị truy tố vì hành vi đột nhập trái phép vào nhà của Nana tại Acheon-dong, Guri, tỉnh Gyeonggi vào tháng 11 năm ngoái và có mang theo hung khí. Đối tượng này được cho là đã đe dọa Nana cùng mẹ cô và cố gắng lấy đi các tài sản có giá trị, nhưng bất thành.
Trong vụ việc, cả Nana và mẹ cô đều bị thương. A còn gây tranh cãi khi đệ đơn kiện ngược lại Nana, cho rằng bản thân đã bị thương trong lúc bị khống chế.
Cơ quan điều tra xác định hành động của Nana là hành vi tự vệ chính đáng và quyết định không truy tố cô. Tuy nhiên, cáo buộc cho rằng A đã vu khống Nana đã được chuyển sang cho cơ quan công tố xử lý.
Tại phiên tòa phúc thẩm cuối cùng, phía công tố đã đề nghị mức án 10 năm tù đối với A. Dù vậy, tòa án vẫn giữ nguyên mức án 7 năm tù như đã tuyên tại phiên sơ thẩm.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.