Sau thép và nhôm, sắp tới đồng cũng có thể bị áp thuế tới 50% khi xuất khẩu vào Mỹ. Là một kim loại rất phổ biến và là cấu phần trong nhiều sản phẩm từ công nghệ cao đến đồ gia dụng, kế hoạch áp thuế đồng của chính phủ Mỹ có nguy cơ tác động mạnh tới nhiều ngành sản xuất và giá cả tiêu dùng.
Từ những sản phẩm nhỏ bé như chiếc phích cắm điện hay những lĩnh vực vĩ mô hơn như trung tâm dữ liệu AI, sản xuất xe điện... đều có thể bị ảnh hưởng nếu thuế nhập khẩu với kim loại đồng được chính phủ Mỹ áp dụng.
Tờ CNBC có bài viết: "Tổng thống Donald Trump cho biết thuế nhập khẩu 50% với đồng sẽ có hiệu lực từ 1/8". Trong đó trích phát biểu của ông Trump đánh giá đồng là vật liệu cần thiết cho các sản phẩm công nghiệp quốc phòng của Mỹ như thiết bị bán dẫn, máy bay, tàu chiến, đạn dược, trung tâm dữ liệu, pin, hệ thống radar, phòng thủ tên lửa và cả vũ khí siêu thanh.
Bài viết cũng trích nhận định của hãng Benchmark Mineral Intelligence, cho thấy nếu thuế mới được áp dụng, người tiêu dùng Mỹ có thể phải trả khoảng 15.000 USD cho mỗi tấn đồng, trong khi phần còn lại của thế giới chỉ phải trả khoảng 10.000 USD cho lượng đồng tương tự.
Tương tự, CNN cũng có bài viết đánh giá đồng là một thành phần thiết yếu trong nhiều loại hàng hoá gồm đồ điện tử, máy móc và ô tô. Thuế quan đối với đồng có thể khiến các mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn với người dân Mỹ.
Nhiều tờ báo chỉ ra một vấn đề mâu thuẫn là hiện nay nước Mỹ không thể tự cung ứng đủ đồng để phục vụ sản xuất. Vì vậy, khi chi phí nhập khẩu tăng, lạm phát sẽ khó kiểm soát hơn.
Trao đổi với CBSnews, chuyên gia kinh tế của Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh cho biết, đồng là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống dây điện, đường ống nước và thiết bị gia dụng. Lo ngại mức thuế đồng cao sẽ gây ra lạm phát.
Theo nội dung trên tờ Thời báo New York, Mỹ sản xuất rất nhiều đồng, nhưng vẫn phải nhập khẩu khoảng 40% lượng tiêu thụ. Nhu cầu đối với đồng sẽ không có nhiều thay đổi bất chấp những biến động về giá. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chuyển phần lớn gánh nặng thuế quan sang người tiêu dùng Mỹ. Điều này dẫn tới giá tiêu dùng và giá sản xuất tăng cao hơn, tác động tiêu cực đến sản lượng kinh tế.
Nhiều tờ báo cũng đề cập đến việc để có một nhà máy luyện đồng tại Mỹ cần nhiều năm để xin cấp phép và việc xây dựng thường mất từ 10 - 15 năm. Trong khi các nhà máy nội địa chưa đáp ứng đủ nhu cầu, thuế đồng cao sẽ tác động mạnh tới cả sản xuất và tiêu dùng tại Mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.