Nhiều hệ thống kênh mương, ao hồ thủy lợi xen kẽ trong khu dân cư nhưng lại không có bờ kè bao quanh, hoặc không có biển cảnh báo nguy hiểm. Tình trạng này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ tai nạn, đuối nước.
Tại tỉnh Ninh Bình, trong những tháng hè vừa qua, đã có những vụ đuối nước thương tâm xảy ra với các em nhỏ. Có những sự việc khi người lớn phát hiện thì đã quá muộn.

Khu vực trạm bơm thủy lợi, nhiều thời điểm nước dâng cao, chảy xiết, xung quanh có những đoạn đường dốc trước khi qua cầu. Hệ thống lan can đã có nhưng chỗ có chỗ không. Hệ thống bờ kè bao quanh cũng vậy, chỗ vừa đặt, chỗ không có... Đã có những trường hợp bị ngã xuống kênh khi đi đến khu vực này. Rất may do người dân phát hiện kịp thời nên đã đưa được nạn nhân lên bờ.
Không chỉ trẻ em mà cả người lớn đi qua đây vào thời điểm vào buổi tối cũng rất nguy hiểm. Do đây là khu vực được cảnh báo có mực nước sâu, nhưng lại không có những lan can thành cầu khiến nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ khi nào.

Từ nhà - qua đường - hệ thống kênh mương, rất nhiều khu vực nước sâu, chảy xiết - nhưng không có bất cứ gờ bao nào là tình trạng chung tại nhiều khu vực dân cư ở đây. Tại một khu vực cầu qua kênh, cách đây 2 tháng đã xảy ra sự việc 1 em nhỏ trên đường đi học về, qua dốc thì mất lái và lao thẳng xuống kênh. Thời điểm em gặp nạn đường vắng nên không có ai phát hiện. Em không qua khỏi.

Lo sợ sự an toàn của con em, có những gia đình đã tự dựng những tấm rào chắn quanh nhà nhưng nỗi lo thì vẫn thường trực vì đa phần khắp các tuyến đường đều không có.
Trẻ con vô tư nô đùa, người lớn đi làm từ sáng đến tối. Cũng có người cho rằng trẻ con vùng nông thôn nhiều em biết bơi, đã quen ao hồ, sẽ biết tránh những khu vực nguy hiểm hoặc sẽ không sao đâu... Thế nhưng đã có nhiều bài học thương tâm xảy ra từ chính sự chủ quan đó.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.