Kết nối tri thức phục vụ phát triển đất nước

VTV.vn - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ đại diện các chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ, Luxembourg và một số nước châu Âu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ, sáng 24/10 (giờ địa phương), tại Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp gỡ đại diện các chuyên gia, trí thức người Việt tại Bỉ, Luxembourg và một số nước châu Âu.

Kết nối tri thức phục vụ phát triển đất nước - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg - Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, đại diện cộng đồng trí thức người Việt Nam tại một số nước châu Âu đã chia sẻ về những thành tựu đạt được, trình bày những nghiên cứu có tính ứng dụng cao về công nghệ sinh học hiện đại, công nghiệp tuần hoàn, lượng tử, hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực, kết nối công nghệ lõi và những giải pháp an ninh mạng; khẳng định dù ở bất cứ đâu cũng luôn hướng về quê hương và đau đáu về việc kết nối tri thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng những ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, những kiến nghị và giải pháp cũng như mong muốn đóng góp vào quá trình phát triển đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều này thể hiện rõ việc tích cực hưởng ứng và triển khai Nghị quyết 23 trên tinh thần các chuyên gia, trí thức người Việt ở nước ngoài không chỉ đóng góp ý kiến mà còn sẵn sàng đóng vai trò tham gia trực tiếp. 

Kết nối tri thức phục vụ phát triển đất nước - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Bỉ và Luxembourg - Ảnh: TTXVN

Cho rằng thời gian qua đã có một số kiến nghị của trí thức kiều bào chưa được tiếp nhận, tiếp thu đầy đủ, những ý tưởng tốt nhưng vướng thủ tục hoặc cơ chế tài chính nên chưa được triển khai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu không để lặp lại tình trạng này, đồng thời nhấn mạnh 4 việc phải làm. 

Đầu tiên là lấy bài toán thực tiễn của đất nước làm điểm xuất phát, chuyển từ "đi tìm nguồn lực" sang "kết nối nguồn lực với nhu cầu". Thứ hai là chọn ít việc nhưng làm đến nơi đến chốn, làm quyết liệt. Thứ ba là đổi mới mạnh mẽ cơ chế để trí thức ở đâu cũng đóng góp được. Thứ tư, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi dự án hợp tác phải để lại năng lực tại Việt Nam.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.