(Ảnh: CNA)
Cơ quan Phòng chống Bệnh truyền nhiễm Singapore (CDA) hôm 8/5 cho biết Phòng thí nghiệm Y tế Công cộng của CDA đã tiến hành xét nghiệm với nhiều mẫu bệnh phẩm thu thập từ hai 2 nam hành khách Singapore đi trên du thuyền Hondius. Kết quả xét nghiệm xác nhận rằng không phát hiện hantavirus, bao gồm cả virus Andes.
Cả hai hành khách Singapore nói trên đã được cách ly tại Trung tâm Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm (NCID) sau khi họ về nước từ du thuyền Hondius bị ảnh hưởng bởi hantavirus. Họ cũng đi cùng chuyến bay với một trường hợp nhiễm hantavirus đã được xác nhận và sau đó đã tử vong.
Để đề phòng, hai công dân Singapore sẽ được cách ly trong 30 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng và sẽ được xét nghiệm lại trước khi được xuất viện - CDA cho biết. Sau đó, họ sẽ được theo dõi qua điện thoại trong thời gian giám sát còn lại là 45 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng, đây là thời gian ủ bệnh tối đa của hantavirus.
"Nguy cơ đối với người dân Singapore nói chung vẫn ở mức thấp" - CDA nhận định. Đồng thời, CDA nói thêm rằng cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng tăng cường các biện pháp y tế công cộng nếu thông tin mới cho thấy nguy cơ của hantavirus đối với sức khỏe cộng đồng ở Singapore gia tăng.

Du thuyền Hondius, nơi xảy ra vụ bùng phát hantavirus (Ảnh: AP)
Người đầu tiên là một công dân Singapore 67 tuổi, trở về Singapore vào ngày 2/5. Người thứ hai là một thường trú nhân 65 tuổi, đã đến Singapore vào ngày 6/5.
CDA cho biết rằng họ đã được thông báo vào ngày 4/5 và 5/5 rằng hai người đàn ông này đã ở trên tàu du lịch Hondius khi nó khởi hành từ cảng Ushuaia của Argentina vào ngày 1/4. Sau đó, con tàu này đã báo cáo về sự bùng phát của hantavirus.
Cả hai người đàn ông đều đã rời tàu và đi trên cùng chuyến bay với một trường hợp nhiễm hantavirus đã được xác nhận trong hành trinh bay từ St Helena đến Johannesburg vào ngày 25/4. Người bệnh này sau đó đã qua đời ở Nam Phi.
Các chuyên gia nói rằng khả năng hantavirus lây lan ở Singapore là rất nhỏ, do bản chất lây truyền của loại virus này và phản ứng y tế công cộng mạnh mẽ của Singapore. Không giống như các loại virus đường hô hấp như cúm hoặc COVID-19, hantavirus không lây lan theo cấp số nhân, do đó các đợt bùng phát lớn ít có khả năng xảy ra hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.