Học sinh - sinh viên là nhóm chiếm tỷ lệ lớn di chuyển bằng phương tiện công cộng tại TP Hồ Chí Minh.
Công ty TNHH Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết lượng khách tăng mạnh bắt đầu từ các tuần đầu tháng ba. Theo đó, tuần 7-13/3, đơn vị ghi nhận gần 468.000 lượt, tăng khoảng 12% so với tuần trước. Tuần từ 17-23/3, lượng khách đạt hơn 486.000 lượt, tăng 5% so với tuần liền trước. Trung bình, mỗi ngày metro phục vụ khoảng 70.000 lượt.
Không chỉ metro, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP Hồ Chí Minh cho biết nhu cầu đi xe buýt cũng tăng. Tính chung hai loại hình, bình quân mỗi ngày có khoảng 340.000 lượt khách, tăng 35% so với cuối tháng 2 và cao hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025.
Anh Trường Nguyễn sống tại phường Long Trường, TP Hồ Chí Minh, cho biết tần suất đi metro của gia đình đã tăng từ 5-6 lần mỗi tuần thay vì 2-3 lần như trước đó. "Gia đình mình ưu tiên đi metro đi làm và đưa con đi chơi cuối tuần", anh nói.
Chị Thanh, sống tại phường Cát Lái, cho biết từ khi giá xăng tăng, gia đình chị đội chi phí đưa đón con đi học thêm hai ba trăm nghìn đồng mỗi tuần. Từ tuần trước, chị chuyển 3 con đi xe buýt để giảm tần suất đưa đón mỗi ngày. Đi học, đi chơi cuối tuần đều ưu tiên xe buýt hoặc metro.
Theo ngành giao thông, giá xăng dầu tăng khiến người dân có xu hướng chuyển sang phương tiện công cộng. Trong khi đó, các loại hình phương tiện công cộng thường xuyên áp dụng các chương trình ưu đãi, miễn phí vé vào một số dịp lễ, Tết, bầu cử đã thu hút lượng lớn khách học sinh sinh viên - nhóm chiếm tỷ lệ sử dụng xe công cộng lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.