Màn trống hội khai mạc chương trình.
Bảo tồn bản sắc gắn với phát triển du lịch
Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc đã được tổ chức thường niên, trở thành một điểm nhấn quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trên địa bàn. Qua mỗi kỳ tổ chức, Ngày hội không ngừng được đổi mới về nội dung, đa dạng về hình thức từ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đến các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, từng bước khẳng định vị thế, xây dựng nên một thương hiệu văn hóa riêng, giàu bản sắc.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Cúc Phương phát biểu khai mạc Ngày hội.
Chủ tịch UBND xã Cúc Phương Phạm Mạnh Hùng cho biết, Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc không chỉ mang ý nghĩa của một sự kiện văn hóa mà còn là dịp để các chủ thể văn hóa, các nghệ nhân, diễn viên quần chúng được tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình, lan tỏa niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, của từng cộng đồng trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, để những thành tựu về văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ tiếp tục được vun đắp ngày càng sâu sắc và phong phú hơn. Đây đồng thời cũng là cơ hội để xã Cúc Phương và các xã trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự khai mạc Ngày hội.
Cúc Phương là địa bàn có 16 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 50% dân số. Vùng đất này hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc với các di sản tiêu biểu như Mo Mường, lễ hội cơm mới, lễ hội Khai Hạ, hát đúm, cồng chiêng và các trò chơi dân gian của người Mường. Đáng chú ý, Mo Mường và lễ hội cơm mới đã được đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Không chỉ giàu bản sắc văn hóa, Cúc Phương còn sở hữu nhiều tiềm năng phát triển du lịch với hệ sinh thái rừng nguyên sinh đặc trưng của Vườn Quốc gia Cúc Phương là khu bảo tồn thiên nhiên đầu tiên của Việt Nam, cùng hệ thống hang động, di tích khảo cổ có dấu tích người tiền sử cách đây gần 12.000 năm, và nguồn tài nguyên nước khoáng nóng. Đây được xác định là nền tảng quan trọng để địa phương phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Ban tổ chức trao tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2026.
Việc duy trì tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc là động lực tinh thần, là nguồn lực quan trọng để Cúc Phương tiếp tục cụ thể hóa việc bảo tồn, khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch, tạo thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Phấn đấu du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã trong giai đoạn 2026-2030, xây dựng xã Cúc Phương trở thành trung tâm phát triển kinh tế du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng vùng phía Tây của tỉnh, góp phần xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”.
"Bữa tiệc" văn hóa, thể thao đậm chất đại ngàn
Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Cúc Phương đại ngàn”, được tổ chức từ ngày 17-19/4, với sự tham gia của 8 đoàn tuyển, gồm các xã: Nho Quan, Gia Lâm, Phú Sơn, Thanh Sơn, Phú Long, Quỳnh Lưu, phường Yên Sơn và Trường Dân tộc Nội trú tỉnh Ninh Bình.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2026.
Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức, gồm: biểu diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao; các trò chơi dân gian truyền thống (đánh mảng, bắn nỏ, đi cà kheo, đẩy gậy, đánh đu, tung còn, đánh cù); hội diễn nghệ thuật quần chúng; thi “Ẩm thực truyền thống các dân tộc”; trình diễn cồng chiêng, múa sạp; giao lưu văn nghệ quần chúng; hội trại gắn với trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc; hội chợ thương mại trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc sắc, tiêu biểu của địa phương.

Các tiết mục ca múa nhạc khắc họa nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong khuôn khổ ngày hội, du khách có cơ hội hòa mình vào không gian văn hóa đại ngàn với âm thanh cồng chiêng, trống hội, thưởng thức các làn điệu dân ca, trải nghiệm trò chơi dân gian và khám phá các sản vật địa phương.

Tiết mục khắc họa nét văn hóa đặc sắc tại chương trình
Thông qua Ngày hội, xã Cúc Phương hướng tới mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Địa phương đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2026-2030, từng bước xây dựng hình ảnh điểm đến “an toàn, thân thiện”, đóng góp vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh Ninh Bình theo định hướng đô thị di sản trong tương lai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.