Từ sáng sớm, hàng vạn tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã hội tụ về Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Lễ khai hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho chuỗi sự kiện quảng bá Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa chính thức được UNESCO vinh danh.
Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh: ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội.
Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là lễ hội đầu xuân đầu tiên được tổ chức trong niềm tự hào Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới. Đây là sự khẳng định vị thế và tầm vóc của Yên Tử trên bản đồ di sản nhân loại".
Đáng chú ý, để tri ân nhân dân và du khách, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028.
Đại diện UNESCO tại Hà Nội, ông Jonathan Wallace Baker bày tỏ sự ấn tượng trước nỗ lực bảo tồn của Việt Nam: "Việc Yên Tử được ghi danh là Di sản Thế giới là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. UNESCO đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh trong việc thúc đẩy du lịch có trách nhiệm và bảo vệ môi trường".
Sau tiếng trống, tiếng chuông khai hội vang vọng núi rừng, các đại biểu và du khách đã thực hiện nghi lễ dâng hương cầu quốc thái dân an và lễ đóng dấu thiêng Yên Tử.
Không chỉ dừng lại ở các nghi thức tế lễ trang nghiêm, Hội Xuân Yên Tử 2026 còn 'chiêu đãi' du khách bằng một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Đó là không gian văn hóa trầm mặc với những cổ vật nhà Trần và tư liệu quý về Phật giáo Trúc Lâm; là không khí rộn ràng của chương trình 'Xuân di sản - Tết làng Nương' với các trò chơi dân gian đậm chất truyền thống; và hành trình khám phá phong vị địa phương qua khu trưng bày sản phẩm OCOP, ẩm thực đặc sắc tại Quảng trường Minh Tâm.
Lễ hội Xuân Yên Tử không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là đòn bẩy quan trọng để Quảng Ninh kích cầu du lịch, lan tỏa giá trị nhân văn của Thiền phái Trúc Lâm đến với bạn bè quốc tế trong kỷ nguyên mới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.