Khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung Quốc

Quang Hải

20/12/2025 14:11 GMT+7

VTV.vn - Lễ hội ném còn là nhịp cầu hữu nghị, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống và thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững vùng biên giới.

Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX, năm 2025 được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn văn hóa – đối ngoại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa 3 nước. (ảnh: Duy Doanh)

Lễ hội Ném còn ba nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc lần thứ IX, năm 2025 được kỳ vọng tiếp tục là điểm nhấn văn hóa – đối ngoại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa 3 nước. (ảnh: Duy Doanh)

Ngày 19/12, tại tỉnh Điện Biên, Lễ hội ném còn ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, mở rộng giao lưu và đối ngoại nhân dân giữa các địa phương vùng biên giới.

Lễ hội không chỉ là dịp quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc mà còn là cơ hội để giới thiệu tiềm năng du lịch, mở rộng hợp tác, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu khai mạc. (ảnh: Duy Doanh)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: "Ném còn là nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của các dân tộc vùng Tây Bắc Việt Nam, Bắc Lào và Tây Nam Trung Quốc. Trò chơi này là biểu tượng của sự gắn bó cộng đồng, niềm tin và ước vọng về cuộc sống no ấm, hạnh phúc."

Ông khẳng định, khi quả còn được tung lên giữa bầu trời biên giới, nó không chỉ là trò chơi dân gian mà còn là hình ảnh biểu trưng cho tinh thần đoàn kết được kế thừa qua bao thế hệ. Mối quan hệ này vốn được các vị lãnh đạo tiền bối: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng, nay tiếp tục được các thế hệ sau dày công vun đắp.

Khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung Quốc - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị – Thắm tình biên cương – Cùng nhau phát triển”. (ảnh: Duy Doanh)

Đêm khai mạc để lại dấu ấn sâu đậm với chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị - Thắm tình biên cương - Cùng nhau phát triển”. Lấy hình tượng quả còn làm mạch nguồn cảm hứng xuyên suốt, chương trình đã khéo léo tái hiện hành trình gắn bó bền chặt của cộng đồng các dân tộc dọc tuyến biên giới. Trong không gian ấy, những nét văn hóa đặc trưng như huyền thoại Mường Thanh, sắc trắng hoa Ban, tiếng khèn vang vọng của Việt Nam đã hòa quyện cùng điệu múa Lào uyển chuyển và vũ điệu dân gian Trung Quốc rộn ràng. Sự giao thoa giữa âm nhạc và vũ đạo không chỉ tôn vinh bản sắc mỗi quốc gia mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tình đoàn kết keo sơn, cùng hướng tới một tương lai hợp tác và hội nhập thịnh vượng.

Khai mạc Lễ hội ném còn ba nước Việt - Lào - Trung Quốc - Ảnh 3.

Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội. (ảnh: Duy Doanh)

Tiếp nối truyền thống tổ chức luân phiên giữa các vùng giáp biên, kỳ lễ hội năm nay chính thức bắt đầu từ ngày 19/12 đến 21/12. Không gian lễ hội trở nên sôi động hơn bao giờ hết với sự góp mặt của các đoàn đến từ Việt Nam (tỉnh Điện Biên và Lai Châu), Lào (tỉnh Phongsaly) và Trung Quốc (huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam).

Chuỗi hoạt động bao gồm nhiều nội dung văn hóa, thể thao và du lịch phong phú, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đậm đà bản sắc cho du khách và nhân dân địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.