Sáng 9/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh tiếp tục công tác tìm kiếm sau nhiều ngày triển khai tại Công viên Lê Thị Riêng sau khi phát hiện khu vực nghi là mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.
Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như sổ tay, hộp tiếp đạn, lược, cúc áo, tăng võng và các vật dụng cá nhân. Một trường hợp bước đầu được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ cuốn sổ ghi tên được phát hiện cùng hài cốt.





Các di vật được tìm thấy trước đó cùng hài cốt của các liệt sĩ. Ảnh: Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, để phục vụ tốt hơn công tác xác định danh tính các liệt sĩ cũng như nghiên cứu lịch sử các trận đánh năm 1968, đơn vị đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh phương pháp khai quật.
Theo đó, thay vì cất bốc ngay khi phát hiện, lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành khai quật theo từng lớp địa tầng. Sau khi hoàn tất việc ghi nhận, bảo quản thông tin ở một lớp đất mới tiếp tục bóc tách lớp tiếp theo. Cách làm này giúp bảo tồn tối đa các dấu tích hiện trường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, đối chiếu tài liệu và xác minh danh tính liệt sĩ.

Song song với quá trình khai quật, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để bảo quản các giấy tờ, kỷ vật được tìm thấy. Những hiện vật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng, hỗ trợ công tác giám định ADN và xác định danh tính các liệt sĩ sau gần 60 năm.

Tại hiện trường, công tác tìm kiếm vẫn được triển khai khẩn trương nhưng bảo đảm chặt chẽ và khoa học. Trước khi đào xuống các khu vực nghi có hài cốt, lực lượng công binh tiến hành rà phá vật liệu nổ còn sót lại. Khi tiếp cận vị trí nghi có hài cốt, toàn bộ quá trình khai quật được thực hiện thủ công bằng xẻng, đào theo từng lớp đất mỏng nhằm giữ nguyên hiện trạng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, việc tìm kiếm hiện có thêm nhiều thuận lợi nhờ nguồn thông tin từ nhân chứng, tài liệu lịch sử, bản đồ tác chiến cùng sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật như radar xuyên đất, đo điện trở suất và giám định ADN. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn do thời tiết mưa kéo dài và mạch nước ngầm lớn, buộc lực lượng làm nhiệm vụ phải liên tục bơm nước và dựng nhà bạt để bảo vệ khu vực khai quật.
Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, cán bộ, chiến sĩ luôn làm việc với tinh thần cẩn trọng, tỉ mỉ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hài cốt hay di vật nào.
Theo Trung tá Hà, việc phân biệt các lớp đất đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình khai quật. Khi đào qua lớp đất bồi lấp và đất nén, màu sắc cũng như kết cấu đất sẽ thay đổi rõ rệt, giúp lực lượng xác định chính xác hơn khu vực có khả năng chứa hài cốt và di vật liên quan.
Trong thời gian tới, sau khi hoàn thành khu vực khai quật hiện nay, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tham mưu mở rộng tìm kiếm tại các rãnh số 2 và số 3, đồng thời đẩy mạnh công tác xác minh thông tin từ thân nhân liệt sĩ và các nguồn tư liệu lịch sử.
Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm sáng tỏ thêm những tư liệu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi di vật được tìm thấy hôm nay đều có thể trở thành manh mối quý giá giúp các liệt sĩ sớm được gọi tên và trở về với gia đình, quê hương sau nhiều thập kỷ chờ đợi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.