Cổng chào chợ phiên được trang trí bằng các dải thổ cẩm rực rỡ cùng hoa đào, hoa mận, tái hiện chân thực một góc Đông - Tây Bắc giữa lòng Hà Nội.

Du khách không chỉ được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên mà còn được đắm mình trong hơi thở sinh hoạt đặc trưng của đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Dao, Thái... thông qua các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công và nông sản địa phương.
Điểm nhấn thu hút đông đảo người dân chính là khu vực ẩm thực. Tại đây, những nghệ nhân trong trang phục truyền thống trực tiếp chế biến và giới thiệu các món ăn đặc sản.
Những mâm xôi rực rỡ màu sắc tự nhiên được bày biện khéo léo trên lá chuối.
Các gian hàng bày bán phong phú từ rau củ tươi, cam sành, cho đến các loại thuốc nam, bánh chưng gù và đồ khô đặc trưng.

Nhiều du khách tỏ ra thích thú khi được thưởng thức trực tiếp vị ngọt của sản vật vùng cao và tìm hiểu về quy trình chế biến công phu của đồng bào.
Không gian chợ phiên thêm phần thăng hoa với các tiết mục nghệ thuật dân gian. Những chàng trai, cô gái dân tộc Mông trong bộ váy áo rực rỡ thực hiện các điệu múa khèn, múa ô uyển chuyển trên nền cỏ xanh.

Sự kiện đã thu hút rất đông người dân và du khách thập phương. Ai nấy đều hào hứng dùng điện thoại, máy ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của ngày đầu năm.
"Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" không chỉ là nơi mua sắm, giải trí mà còn là nhịp cầu văn hóa, giúp người dân Thủ đô và du khách thêm hiểu, thêm yêu những giá trị truyền thống của 54 dân tộc anh em.
Kỳ nghỉ lễ năm nay, thay vì đi xa, nhiều gia đình đã lựa chọn nơi đây để tận hưởng không khí trong lành và "check-in" cùng những nét văn hóa độc bản.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.