Đường vành đai 2,5 Hà Nội có tổng chiều dài hơn 19km, được chia thành 13 đoạn, trong đó 5 đoạn đã hoàn thành, 5 đoạn đang triển khai. Thành Phố Hà Nội vừa phê duyệt đầu tư theo trường hợp khẩn cấp đối với 3 đoạn còn lại của tuyến đường này. Đây là những đoạn đi qua khu vực có nhiều dân cư và nhiều năm nay ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
Theo kế hoạch, công tác này phải hoàn thành trong quý I năm nay. Hiện các địa phương có tuyến đường này đi qua đang gấp rút, quyết liệt triển khai giải phóng mặt bằng. Điều thuận lợi là bước đầu nhận được sự đồng thuận, phối hợp và hỗ trợ cao của người dân.
Theo kế hoạch, trước ngày 5/2 tới đây, hơn 300 ngôi mộ tại nghĩa trang Mỏ Quang - làng Cót, phường Cầu Giấy sẽ phải di dời. Hiện là dịp cuối năm Ất Tỵ, gia đình ông Nguyễn Đức Bình (phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội) và họ hàng đã thống nhất gương mẫu di dời trước 34 ngôi mộ của dòng họ để bàn giao mặt bằng sớm cho dự án.

Khi thông tuyến, đường Vành đai 2,5 sẽ tạo kết nối đồng bộ các khu đô thị, mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô, đặc biệt khu vực phía Tây và Nam.
Dòng họ Tô là dòng họ lớn nhất khu làng Yên Hòa, phường Cầu Giấy, với hơn 1300 m đất nhà thờ tổ và các mộ cổ nằm trong khu vực bị giải tỏa. Các con cháu trong họ cũng nhất trí chuyển nhà thờ tổ và các phần mộ sang nghĩa trang khác để bàn giao sớm mặt bằng.
Đoạn đường vành đai 2,5 đi qua địa bàn phường Thanh Xuân, có 500 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Để hỗ trợ địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, mặc dù chưa nhận được thông tin chính thức về giá đền bù cũng như địa điểm, chính sách tái định cư, nhưng các hộ vẫn phối hợp với địa phương cho đo đạc kiểm đếm trước.
Để tạo sự đồng thuận cao của các hộ dân, chính quyền 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân đã có văn bản xin ý kiến thành phố về chính sách tái đinh cư bằng đất cho các hộ dân và đề xuất một số quỹ đất tại một số phường bên cạnh để người dân thuận tiện đi lại và sinh hoạt.
Với quyết tâm của Hà Nội, khi thông tuyến, đường Vành đai 2,5 sẽ tạo kết nối đồng bộ các khu đô thị, mở ra không gian phát triển mới cho thủ đô, đặc biệt khu vực phía Tây và Nam.
Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng luôn tạo thuận lợi cho việc xây dựng các tuyến đường, từ đó góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, tạo ra những diện mạo mới cho thủ đô, giúp kinh tế, xã hội thành phố phát triển, tạo ra nhiều nguồn lực để quay trở lại phục vụ cho chính người dân. Người dân đồng thuận di dời ngày hôm nay sẽ giúp chính mình và cộng đồng được hưởng lợi lâu dài ngày mai.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.