Mưa đá gây thiệt hại nặng nề tới cây trồng của người dân.
Trận mưa đá dữ dội kèm theo giông lốc xảy ra vào rạng sáng 16/4 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các địa phương thuộc tỉnh Lào Cai, đặc biệt là huyện Bắc Hà và Mường Khương. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy và chính quyền địa phương đã quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ phối hợp cùng lực lượng vũ trang triển khai các biện pháp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai giúp bà con xã Bắc Hà lợp lại mái nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống. (Ảnh:TTXVN phát)

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai giúp bà con xã Bắc Hà lợp lại mái nhà, nhanh chóng ổn định cuộc sống. (Ảnh:TTXVN phát)
Theo báo cáo từ các cơ quan chức năng, trận mưa đá xảy ra trong đêm đã khiến 4 người bị thương và gây hư hỏng cho 338 ngôi nhà trên toàn tỉnh. Trong đó, huyện Bắc Hà là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về sản xuất nông nghiệp với hơn 485 ha cây trồng bị thiệt hại, bao gồm 115 ha hoa màu dập nát và 370 ha cây ăn quả đang trong thời kỳ đậu quả non bị rụng hàng loạt. Tại các thủ phủ mận tam hoa như xã Bản Phố, nhiều diện tích mận và lê chuẩn bị cho thu hoạch phục vụ khách du lịch dịp lễ 30/4 đã bị mất trắng, ước tính thiệt hại kinh tế lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi hộ. Những người dân địa phương cho biết, trận mưa đá lần này có cường độ dữ dội và sức tàn phá lớn hơn cả đợt thiên tai lịch sử năm 2013, khiến bà con nông dân không kịp trở tay.

Nhiều viên đá có kích thước lớn.
Trước tình hình khẩn cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các địa phương nhanh chóng kiểm tra, thống kê chính xác mức độ thiệt hại và tổ chức thăm hỏi, động viên những người bị thương. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các tổ an ninh trật tự đã trực tiếp xuống địa bàn giúp dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp vườn tược. Các cơ quan chuyên môn như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ để hướng dẫn chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất theo quy định. Hiện nay, các địa phương vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thời tiết cực đoan, đồng thời cập nhật liên tục bản tin cảnh báo khí tượng nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong cao điểm mùa mưa đá.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.