Hàng chục hộ dân tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi đang rơi vào tình trạng lo lắng, bất an sau sự cố tràn dầu xảy ra tại Phân kho 85, Kho 182 (Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật). Dầu tràn ra môi trường xung quanh, gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân địa phương.
Tại khu vực thôn Tuyết Diêm 3, xã Vạn Tường, dầu loang tràn ra đồng ruộng, kênh mương và khu vực sông Đầm – Bàu Cá Cái, khiến môi trường bị ô nhiễm nặng. Cá chết nổi trắng ruộng, nhiều hộ dân buộc phải rời nhà đi nơi khác để tránh mùi dầu nồng nặc.

Ông Lê Tầng, người dân thôn Tuyết Diêm 3 cho biết, con cháu trong gia đình phải xuống nhà nghỉ từ hôm trước vì không dám ở nhà. “Cá chết hết trơn, mà cá là loài chịu đựng nhất cũng không sống nổi. Giờ nuôi tôm cũng không thể lấy nước được”, ông Tầng nói.
Cùng chung lo lắng, bà Nguyễn Thị Nam, người dân thôn Thuận Phước, xã Vạn Tường cho hay, tình trạng ô nhiễm rất nghiêm trọng, mùi dầu bốc lên nồng nặc, khó chịu, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Theo xác định ban đầu, nguyên nhân sự cố là do lỗi kỹ thuật trong quá trình nhập dầu vào Phân kho 85. Cụ thể, lực lượng kiểm định chất lượng xăng dầu đã thao tác không đúng quy trình, khiến dầu tràn ra ngoài, chảy vào hệ thống thoát nước mưa của đơn vị, sau đó lan ra hệ thống kênh mương và đồng ruộng xung quanh.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với Phân kho 85, Kho 182 cùng các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục. Các tuyến kênh mương chính được đặt phao quây nhằm ngăn chặn dầu loang rộng, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện để thu gom lượng dầu tràn ra môi trường.
Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, địa phương đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Phân kho 182, huy động tối đa lực lượng và phương tiện để thu gom dầu loang, hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường. Đồng thời, chính quyền tiến hành khoanh vùng, xác định mức độ thiệt hại ban đầu làm cơ sở đánh giá và triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Chính quyền địa phương cũng kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng tăng cường phối hợp theo dõi quá trình xử lý, khắc phục hậu quả sự cố; đồng thời xây dựng phương án dự phòng, xử lý kịp thời các nguy cơ cháy nổ, đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trong khu vực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.