Các kịch bản ứng phó được cụ thể hóa theo từng cấp độ, địa bàn và khu vực xung yếu, gắn với số hộ cần sơ tán, địa điểm tập kết, tuyến di dời và lực lượng tại chỗ.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai năm 2026, trong bối cảnh từ nay đến cuối năm có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến tỉnh. Mưa lớn được dự báo tập trung chủ yếu trong tháng 10 và 11, nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn vẫn ở mức cao.
Điểm đáng chú ý của phương án là các kịch bản ứng phó được cụ thể hóa theo từng cấp độ, địa bàn và khu vực xung yếu, gắn với số hộ cần sơ tán, địa điểm tập kết, tuyến di dời và lực lượng tại chỗ.
Với kịch bản mưa lớn 200-500mm trong 24 giờ, mực nước một số sông có thể vượt báo động 3 từ 1m trở lên, tiệm cận hoặc vượt mức lũ lịch sử tại một số khu vực. Các địa phương phải xác định trước vùng ngập sâu, điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở và quy mô sơ tán. Trong đợt mưa lũ nghiêm trọng tháng 11/2025, toàn tỉnh Khánh Hòa đã phải sơ tán, di dời 30.903 hộ với 118.839 người đến nơi an toàn, cho thấy quy mô ứng phó có thể rất lớn.

Sơ tán dân trong đợt mưa lũ tháng 11/2025.
Đối với bão cấp 10, giật cấp 11-12, hoàn lưu bão kết hợp triều cường có thể gây sóng cao 3-4m. Với bão cấp 14-16, quy mô sơ tán tại các khu vực ven biển sẽ lớn. Riêng phường Nha Trang dự kiến có 4.702 hộ với hơn 20.000 người cần sơ tán, phường Nam Nha Trang hơn 4.000 hộ với gần 15.700 người.
Tại cơ sở, việc rà soát được thực hiện đến từng khu dân cư. Xã Khánh Vĩnh xác định 4 khu vực có nguy cơ sạt lở và 5 khu vực có nguy cơ ngập lụt, phường Tây Nha Trang xác định 28 điểm có nguy cơ ngập sâu, với khả năng ảnh hưởng đến hơn 10.000 hộ.
Đối với khu vực ven biển, các địa phương phải chủ động đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú, gia cố lồng bè và đưa người lao động lên bờ trước khi bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ. Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có hơn 5.000 tàu cá, hơn 4.000 bè và hơn 74.000 lồng nuôi thủy sản.
Phương án cũng yêu cầu duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, cảnh báo tại các điểm nguy hiểm và chủ động vận hành hồ chứa, công trình thủy lợi theo phương châm "4 tại chỗ".
Việc cụ thể hóa phương án đến từng khu vực, nhóm dân cư và quy mô sơ tán nhằm chuyển công tác phòng, chống thiên tai từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân khi mưa lớn, bão mạnh xảy ra.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.