Khánh Hòa đặt mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030

VTV.vn - Khánh Hòa định hình chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch, lấy khách quốc tế và giá trị chi tiêu làm động lực, hướng tới doanh thu 9 tỷ USD.

Khánh Hòa đặt trọng tâm vào nâng chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối và trải nghiệm tại điểm đến. Ảnh: Trung Nguyễn

Khánh Hòa đặt trọng tâm vào nâng chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối và trải nghiệm tại điểm đến. Ảnh: Trung Nguyễn

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch phát triển thị trường khách du lịch quốc tế giai đoạn 2026 - 2030, với định hướng chuyển trọng tâm từ tăng trưởng số lượng sang nâng chất lượng khách, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, Khánh Hòa phấn đấu đón khoảng 33 triệu lượt khách, trong đó có 13,2 - 14,85 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt 9 tỷ USD, đóng góp khoảng 20% vào cơ cấu kinh tế của tỉnh. Thời gian lưu trú bình quân được nâng lên 4 - 5 ngày/khách, trong khi mức chi tiêu bình quân tăng 1,5 - 2 lần so với năm 2025.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu nâng chỉ số hài lòng của du khách lên trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030.

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030- Ảnh 1.

Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu nâng chỉ số hài lòng của du khách lên trên 80% vào năm 2027 và trên 90% vào năm 2030. Ảnh: Đặng Hiếu

Thay vì mở rộng thị trường theo diện rộng, Khánh Hòa xác định hướng đi là giữ vững các thị trường truyền thống, đồng thời tăng tỷ trọng những thị trường có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Trong giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh Khánh Hòa ưu tiên củng cố các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan, Nhật Bản, Malaysia và Hoa Kỳ, duy trì các đường bay hiện có, tăng chuyến bay thuê chuyến và từng bước khôi phục các đường bay từ Nga.

Từ năm 2028 đến 2030, thị trường mục tiêu được mở rộng sang Tây Âu, Australia, Ấn Độ, Trung Đông, Indonesia và Philippines. Khánh Hòa định hướng phát triển thêm các đường bay kết nối với Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines, đồng thời nghiên cứu đường bay thẳng thường lệ Sydney hoặc Melbourne - Cam Ranh, với tần suất 2 - 3 chuyến/tuần.

Đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu có thêm ít nhất 3 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có đường bay thường lệ đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tổng số ghế quốc tế tăng tối thiểu 20% so với năm 2025 và tỷ lệ duy trì các đường bay mới đạt trên 80%.

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030- Ảnh 2.

Mở rộng các đường bay quốc tế đến Khánh Hòa. Ảnh: CRTC

Cùng với hàng không, kế hoạch đặt trọng tâm vào nâng chất lượng hạ tầng, khả năng kết nối và trải nghiệm tại điểm đến. Khánh Hòa sẽ cải thiện giao thông đến các khu, điểm du lịch, tăng liên kết với các trung tâm trung chuyển quốc tế để tiếp cận những thị trường xa như Hoa Kỳ và châu Âu.

Hoạt động quảng bá cũng được định hướng thay đổi theo hướng số hóa và cá nhân hóa theo từng thị trường. Tỉnh sẽ tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mở rộng hiện diện trên các nền tảng OTA quốc tế và mạng xã hội, đồng thời phối hợp với các hãng hàng không quốc tế để quảng bá điểm đến và phát triển thị trường.

Khánh Hòa đặt mục tiêu thu 9 tỷ USD từ du lịch vào năm 2030- Ảnh 3.

Xây dựng môi trường du lịch văn minh, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và phát triển du lịch cộng đồng. Ảnh: Trung Nguyễn

Song song đó là các giải pháp nâng chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng môi trường du lịch văn minh, bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường và phát triển du lịch cộng đồng.

Theo kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối theo dõi và phối hợp triển khai. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tập trung xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, tổ chức khảo sát thị trường và hỗ trợ định vị thương hiệu du lịch Khánh Hòa. Hiệp hội Du lịch tỉnh phối hợp với doanh nghiệp và hãng hàng không xây dựng sản phẩm, gói kích cầu phù hợp từng thị trường.

Với mục tiêu 9 tỷ USD doanh thu vào năm 2030, bài toán của Khánh Hòa không chỉ nằm ở việc đưa thêm khách đến mà còn ở khả năng giữ khách lâu hơn, tăng mức chi tiêu và mở rộng các thị trường quốc tế có giá trị. Đây là hướng tiếp cận nhằm tạo dư địa tăng trưởng cho du lịch tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời nâng sức cạnh tranh của Khánh Hòa trên thị trường khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.