Khánh Hòa hướng đến 80% điểm đến và cơ sở kinh doanh được dán nhãn xanh vào năm 2030.
Theo Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030, địa phương phấn đấu 80% các điểm đến du lịch và cơ sở kinh doanh du lịch được dán nhãn xanh vào năm 2030. Đây là một trong những mục tiêu thuộc nhóm bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và gắn trực tiếp với định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các-bon thấp.
Mục tiêu này đặt trong bối cảnh Khánh Hòa có lợi thế lớn về kinh tế biển và du lịch biển, đồng thời đang hướng tới phát triển bền vững trên nền tảng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

Khánh Hòa hướng tới phát triển bền vững trên nền tảng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.
Để hiện thực hóa định hướng trên, tỉnh xác định kiểm soát nguồn thải, hạn chế ô nhiễm, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, khuyến khích sản phẩm thân thiện môi trường và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các cơ sở phát sinh chất thải cũng được yêu cầu kiểm soát, xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.
Song song với mục tiêu xanh hóa ngành du lịch, Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 thu gom, xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại và chất thải y tế, 100% đô thị có hệ thống thu gom, xử lý nước thải và không còn cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Khánh Hòa nâng chất lượng điểm đến và tạo nền tảng cho phát triển du lịch xanh, bền vững. Ảnh: Yang Bay Park
Với cách tiếp cận này, yêu cầu bảo vệ môi trường được đặt không chỉ ở khâu xử lý hậu quả mà từng bước trở thành tiêu chí trong hoạt động du lịch, hướng tới nâng chất lượng điểm đến và tạo nền tảng cho phát triển du lịch xanh, bền vững.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.