Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại hệ thống trường công từ năm học 2026 - 2027 nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả dạy học.
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, áp dụng từ năm học 2026 - 2027. Việc sắp xếp hướng đến đổi mới mô hình quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các nguồn lực đầu tư, đồng thời tinh gọn đầu mối quản lý.
Hiện toàn tỉnh có 800 cơ sở giáo dục, trong đó 728 cơ sở công lập và 72 cơ sở ngoài công lập. Hệ thống giáo dục công lập có 28.120 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, gồm 1.596 cán bộ quản lý, 20.827 giáo viên và 5.697 nhân viên.
Theo phương án được phê duyệt, số cơ sở giáo dục công lập sẽ giảm 271 đơn vị, tương đương 37,2% so với hiện nay. Việc sắp xếp tập trung vào các trường có quy mô lớn theo hai mô hình.
Mô hình thứ nhất là trường một cấp học quy mô lớn, gồm một trường chính và các phân hiệu, điểm trường. Mô hình thứ hai là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, gồm một trường chính cùng các phân hiệu, điểm trường ở nhiều cấp học. Cả hai mô hình đều tổ chức bộ máy quản lý theo hướng thống nhất với một hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng.
Bên cạnh việc sắp xếp đầu mối trường học, phương án cũng đề ra các giải pháp về bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, viên chức hành chính và sử dụng cơ sở vật chất sau khi sáp nhập, bảo đảm hoạt động dạy học diễn ra ổn định và hiệu quả.
UBND tỉnh giao UBND các xã, phường chủ động xây dựng đề án sắp xếp trường học tại địa phương, hoàn thành việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, đưa vào hoạt động trước ngày 15-8 để kịp chuẩn bị cho năm học mới.
Việc sắp xếp mạng lưới trường học không chỉ nhằm mở rộng quy mô trường, lớp và khai thác hiệu quả nguồn lực đầu tư, mà còn gắn với mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.