Ở khu vực miền núi của tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt khu dân cư bị ngập lụt. Đường giao thông bị chia cắt, sạt lở, nhiều gia đình hết sạch lương thực, người dân khó có thể cầm cự dù chỉ trong 1-2 ngày.
Vì vậy, giữa lúc ngập lụt xảy ra trên diện rộng, tỉnh Khánh Hòa vẫn tìm mọi cách để tiếp cận vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị chia cắt, không để xảy ra thiếu đói sau lũ lụt.
Tại thôn Đá Bàn, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, hơn 1.000 người dân sau khi chạy lũ đã về nhà. Những gì còn lại là căn nhà trống, dễ đổ sập. Lũ đã cuốn đi mọi thứ.
54 xã, phường với 162 điểm bị ngập lụt ở tỉnh Khánh Hòa trong những ngày qua. Nhiều hộ đồng bào T'rin vốn đã khó lại càng thêm khó sau đợt lũ.

Sẻ chia và tổ chức cứu trợ ngay tại địa phương vẫn là cách để không hộ gia đình nào đói ăn sau lũ.
Hiện nay, nước đã rút nhưng mưa vẫn tiếp tục. Công tác khắc phục của bà con gặp nhiều khó khăn. Ở thôn Đá Bàn, chỗ mì tôm ít ỏi còn lại chia ra, mỗi hộ 7 gói, miễn sao ai cũng có miếng ăn lót lòng.
Tỉnh Khánh Hòa đã chi trước hơn 100 tỷ đồng, phân bổ về các địa phương để khắc phục thiệt hại mưa lũ, trước mắt là tập trung hỗ trợ nhu yếu phẩm cho vùng bị cô lập, di dời.
Ông Trịnh Minh Hoàng (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Làm sao tập trung ưu tiên bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân. Thứ hai là đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân, không để dân bị đói, khát".
Sẻ chia và tổ chức cứu trợ ngay tại địa phương vẫn là cách để không hộ gia đình nào đói ăn sau lũ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.