Khát vọng cống hiến vì sự phát triển của Thủ đô

VTV.vn - Kỳ bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031 thu hút sự quan tâm của cử tri khi danh sách ứng cử viên có nhiều gương mặt trẻ từ doanh nghiệp và giới trí thức.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở phường Hoàng Mai và trực tuyến đến các phường Tương Mai, Vĩnh Hưng và các điểm cầu tại nhà hội họp các tổ dân phố trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2026-2030) - Đơn vị bầu cử số 8.Ảnh: Hiền Chi

Đơn vị bầu cử số 8 có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm: Ông Nguyễn Công Anh, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội; bà Phạm Trâm Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Mai; ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam; ông Trần Văn Dũng, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính thành phố Hà Nội; ông Trần Khánh Hưng, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Xuân Linh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hoàng Mai; bà Nguyễn Thị Ninh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ thông tin quốc tế; bà Lê Nguyễn Hồng Phương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển bất động sản.

Mở đầu hội nghị, cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031) - Đơn vị bầu cử số 8. Tiếp đó, các ứng cử viên báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu trúng cử.

Ứng cử viên Nguyễn Công Anh. Ảnh: Hiền Chi

Ứng cử viên Phạm Trâm Anh. Ảnh: Hiền Chi

Ứng cử viên Nguyễn Hữu Chỉnh. Ảnh: Hiền Chi

Ứng cử viên Trần Văn Dũng. Ảnh: Hiền Chi

Trong chương trình hành động, các ứng cử viên khẳng định: Sẽ đóng góp các ý kiến có chất lượng với các cơ quan chuyên môn của thành phố, trong việc thể chế hóa các nhiệm vụ của Trung ương và của thành phố gắn với công tác cải cách thủ tục hành hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đại biểu trúng cử sẽ cùng các sở, ngành nghiên cứu những cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội; đề xuất với thành phố báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Thủ đô, giải quyết triệt để các “điểm nghẽn” của Thủ đô; tạo lập cơ sở pháp lý cho Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm của Thủ đô.

Các ứng cử viên cho biết sẽ tham gia đề xuất Nghị quyết chuyên đề phát triển giáo dục giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045, dựa trên bốn định hướng (gồm: quy hoạch trường lớp gắn với quy hoạch đô thị; phát triển và giữ chân đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, giảm áp lực thi cử, tăng cơ hội học tập); thúc đẩy công tác tư vấn, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Các ứng viên cam kết tích cực tham gia việc tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của HĐND Thành phố theo hướng hiện đại, gần dân, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND, tăng cường công khai, minh bạch để nhân dân theo dõi, giám sát và tham gia đóng góp ý kiến, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Theo các ứng cử viên, nếu trúng cử, sẽ phát huy kinh nghiệm công tác ở cơ sở gắn với vị trí công tác, luôn nỗ lực nhiều hơn nữa, luôn hướng về nhân dân, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn tại cơ sở, góp phần xây dựng khu vực phía Nam của Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển; đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững; sử dụng hiệu quả ngân sách; ưu tiên đầu tư cho hạ tầng giao thông, trường học, y tế, môi trường và các công trình phục vụ dân sinh.

Ứng cử viên Trần Khánh Hưng. Ảnh: Hiền Chi

Ứng cử viên Nguyễn Xuân Linh. Ảnh: Hiền Chi

Ứng cử viên Nguyễn Thị Ninh. Ảnh: Hiền Chi

Ứng cử viên Lê Nguyễn Hồng Phương. Ảnh: Hiền Chi

Bên cạnh đó, các ứng cử viên khẳng định, sẽ thực hiện đầy đủ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; đa dạng hóa hình thức đối thoại; lắng nghe, tổng hợp, phản ánh trung thực, kịp thời kiến nghị; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.