Khát vọng vươn tầm - Doanh nghiệp viết tiếp trang sử 80 năm

VTV.vn - 80 năm qua, doanh nghiệp Việt luôn đồng hành cùng dân tộc, từ kháng chiến kiến quốc đến hội nhập, khẳng định bản lĩnh, khát vọng vươn lên trong mọi giai đoạn.

Bignews bóc PV

Bignews bóc PV

Doanh nghiệp từ kháng chiến đến kiến thiết

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vừa được tổ chức trọng thể. Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, có thể thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam luôn song hành cùng dân tộc, gắn bó máu thịt với vận mệnh đất nước. Trong thời chiến cũng như thời bình, khi gian khó hay lúc thuận lợi, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam đều khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên.

Năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong cảnh ngân sách gần như trống rỗng. Trước lời kêu gọi của Tổ quốc, nhân dân và doanh nhân đã dốc sức góp vàng, góp của trong Tuần lễ Vàng, mang lại nguồn lực quý báu để đất nước vượt qua buổi đầu cam go. Riêng gia đình doanh nhân Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ hiến hơn 187 kg vàng, trở thành biểu tượng sáng ngời của tinh thần cống hiến.

Ông Trịnh Cần Chính - Con trai nhà tư sản Trịnh Văn Bô chia sẻ: "Với tinh thần yêu nước thì bố mẹ cũng hoàn toàn ủng hộ cho Việt Minh và đem cả gia sản của gia đình ủng hộ cho cách mạng. Với một gia đình đại tư sản như thế thì không ai nghĩ họ lại tham gia Việt Minh".

Chỉ 21 ngày sau độc lập, thực dân Pháp nổ súng xâm lược, mở đầu cuộc kháng chiến trường kỳ. Nền kinh tế chuyển sang thời chiến, phong trào "Mùa đông binh sĩ" năm 1946 đã quyên góp hàng trăm nghìn đồng, may hơn 50.000 áo ấm cho bộ đội, trong đó có tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh bán đấu giá chiếc áo len duy nhất cho nhà tư sản Trương Văn Thìn. Nhiều doanh nhân yêu nước sẵn sàng hiến tài sản, chuyển máy móc lên chiến khu, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Khát vọng vươn tầm - Doanh nghiệp viết tiếp trang sử 80 năm  - Ảnh 1.

Nhiều doanh nhân yêu nước sẵn sàng hiến tài sản, chuyển máy móc lên chiến khu, vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

Thập niên 60, Đại hội III xác định đồng thời 2 chiến lược: Xây dựng CNXH ở miền Bắc và giải phóng miền Nam, với hàng loạt nhà máy lớn ra đời, hình thành nền công nghiệp tự chủ trước năm 1975.

Đại hội VI năm 1986 mở bước ngoặt, thừa nhận nhiều thành phần kinh tế. Luật Đầu tư nước ngoài và Luật Doanh nghiệp tư nhân, Luật Công ty ra đời, mở đường cho khu vực tư nhân và vốn nước ngoài phát triển. Đến giữa thập niên 90, hàng chục nghìn doanh nghiệp ra đời. Chính phủ bắt đầu thí điểm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) cho biết: "Chủ trương rất đúng đắn để tạo cho doanh nghiệp hoạt động một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn để chớp được cơ hội và khi có cơ hội sẽ giúp nhảy vọt được 5-10 năm".

Từ năm 2000 trở đi, mỗi năm có từ 20.000 doanh nghiệp tư nhân ra đời, gắn với tiến quá trình hội nhập. Đặc biệt sau Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ. Song song đó, khu vực FDI cũng phát triển mạnh khi Việt Nam hoàn thiện pháp luật, tiệm cận thông lệ quốc tế. Năm 2006, Việt Nam gia nhập WTO, thu hút làn sóng FDI và các tập đoàn công nghệ cao.

"FDI gián tiếp giúp Việt Nam thay đổi các chính sách luật chơi để tiếp cận với thế giới hơn và đưa công nghệ vào Việt Nam", ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cho hay.

Sự phát triển của FDI cùng với doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đã hình thành thế "kiềng ba chân" của nền kinh tế. Từ 2000 - 2003, số doanh nghiệp tư nhân tăng bình quân 22,6%/năm. Đến 2020, khu vực này đã đóng góp 42,7% GDP và tạo việc làm cho khoảng 45% lao động.

Doanh nghiệp khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên mới

Hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước, doanh nghiệp đã vượt qua nhiều chặng đường đổi mới và hội nhập, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Bước sang năm 2020, một thử thách chưa từng có - đại dịch Covid 19 - đặt cả nền kinh tế vào tình thế cam go, thử thách bản lĩnh và sức bền của cộng đồng doanh nghiệp. Từ đây, bản lĩnh của doanh nghiệp Việt lại một lần nữa được khẳng định, kiên cường chống dịch, phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn 2020 - 2025 và vươn lên bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại dịch Covid-19 khiến sản xuất, kinh doanh đình trệ, nhiều doanh nghiệp đứng trước thử thách sống còn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, hàng loạt chính sách giãn, hoãn thuế, giảm lãi suất hàng trăm nghìn tỷ đồng đã phát huy hiệu quả, giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch , không khí sản xuất kinh doanh sôi động trở lại. Nhờ đó nền kinh tế đã phục hồi mạnh mẽ . Năm 2022, GDP tăng 8,02% - cao nhất hơn một thập kỷ, khẳng định sự đồng hành hiệu quả giữa doanh nghiệp và Nhà nước trong giai đoạn cam go nhất.

Từ sau đổi mới, khu vực kinh tế tư nhân đã bứt phá mạnh mẽ với gần 1 triệu doanh nghiệp, 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% ngân sách và tạo việc làm cho trên 40 triệu lao động. Tuy nhiên, khu vực này vẫn gặp không ít rào cản về nguồn lực và năng lực cạnh tranh.

Vì vậy, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - một trụ cột trong "Bộ tứ trụ cột" đã tạo ra những cải cách đột phá về thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh, để kinh tế tư nhân có thể phát huy tối đa tiềm năng, trở thành động lực dẫn dắt nền kinh tế vươn ra thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã ra đời, thể hiện bước tiến lớn trong tư duy lý luận và chỉ đạo thực tiễn của Đảng ta: "Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia". Và chúng ta xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng Xã hội Chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cũng phải khẳng định vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp Nhà nước".

Khát vọng vươn tầm - Doanh nghiệp viết tiếp trang sử 80 năm  - Ảnh 2.

Hành trình 80 năm đồng hành cùng đất nước, doanh nghiệp đã vượt qua nhiều chặng đường đổi mới và hội nhập, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Quốc hội thông qua Nghị quyết 198, Chính phủ ban hành Nghị quyết 138 với nhiều cải cách thể chế, thủ tục, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhờ đó, trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước có 174.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động, tăng gần 23% so với cùng kỳ - mức cao nhất nhiều năm qua.

"Chúng ta đã có binh pháp mà binh pháp đó bây giờ gọi là "Bộ tứ trụ cột", binh pháp có rồi chỉ việc đi thôi", ông Trương Gia Bình - Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân chia sẻ.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho hay: "Từ Bắc vào Nam giờ đang rất phấn khởi, họ gọi điện cho tôi chuẩn bị này khác. Tôi mạnh dạn đề nghị tất cả những dự án đầu tư công, đầu tư cao tốc phải 70% hàng sản xuất trong nước".

Ở khu vực kinh tế nhà nước, Luật Quản lý và đầu tư vốn vừa sửa đổi theo hướng trao thêm quyền cho doanh nghiệp, giúp họ tự chủ sản xuất - kinh doanh, tự quyết lương thưởng và dần khẳng định vai trò nòng cốt, dẫn dắt nền kinh tế.

"Petrolimex đã xác định mục tiêu mang tính chất chiến lược, đó là việc tổ chức kinh doanh các sản phẩm xanh, sạch, để góp phần giảm phát thải, thực hiện mục tiêu Net Zero đến năm 2050 theo cam kết của Chính phủ Việt Nam", ông Trần Ngọc Năm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết.

Khi những rào cản về cơ chế, chính sách được tháo gỡ, doanh nghiệp có thêm điều kiện chủ động trong sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

3 thông điệp của Thủ tướng gửi tới doanh nghiệp

Mới đây, trong Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước", Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 3 thông điệp quan trọng và đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược theo hướng "thể chế thông thoáng - hạ tầng thông suốt - doanh nhân thông minh".

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường công bằng, thuận lợi, cắt giảm thủ tục, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra toàn cầu.

Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đa dạng hóa thị trường và đoàn kết đồng hành cùng Chính phủ, viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm doanh nghiệp Việt và nhấn mạnh 3 thông điệp quan trọng với các doanh nghiệp, doanh nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu: "Thứ nhất, trong suốt 80 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp luôn theo Đảng, đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với vận mệnh của đất nước. Thông điệp thứ hai, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, kiến tạo cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển bền vững. Thông điệp thứ ba, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đảng, Nhà nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang, hào hùng, không ngừng đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tiên phong cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra".

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 2 triệu, đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp, đóng góp trên 60% GDP, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

80 năm đồng hành cùng cách mạng, các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần cùng cả dân tộc làm nên những kỳ tích. Và hiện nay, họ đang hàng ngày góp phần rất quan trọng định hình tương lai của nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Ở thời điểm cả dân tộc cần hành động, để phát triển một nền kinh tế vững mạnh, đưa Việt Nam tới thịnh vượng, hùng cường, đòi hỏi một thế hệ doanh nhân có bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết kinh doanh và lòng yêu nước. Họ có sứ mệnh viết tiếp câu chuyện thành công, để Việt Nam sớm được sánh vai cùng các cường quốc năm châu như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đây 80 năm khi nước nhà mới giành được độc lập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.