Khi chiến dịch trấn áp nhập cư trở thành trạng thái “bình thường mới” tại Mỹ

An Khê (Theo AP)

19/01/2026 08:10 GMT+7

VTV.vn - Đối với nhiều cư dân địa phương tại Mỹ, “hỗn loạn” và “đối đầu” đã trở thành một phần của nhịp sống thường nhật.

Lực lượng cảnh sát đối đầu với người biểu tình bên ngoài Tòa nhà Liên bang tại Minneapolis, ngày 15/1/2026 (Ảnh: AP)

Lực lượng cảnh sát đối đầu với người biểu tình bên ngoài Tòa nhà Liên bang tại Minneapolis, ngày 15/1/2026 (Ảnh: AP)

Những ngày đầu năm 2026 tại Minneapolis, không khí căng thẳng bao trùm khu vực "Twin Cities" (gồm hai thành phố liền kề Minneapolis và St. Paul, bang Minnesota) khi chính quyền Tổng thống Donald Trump triển khai chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại đây.

Ngay từ lúc bình minh, hàng trăm đặc vụ liên bang trong trang phục chiến thuật tập trung tại một khu phức hợp gần sân bay chính của thành phố, nơi đặt tòa án nhập cư và các văn phòng chính phủ. Chỉ ít phút sau, những đoàn xe SUV, bán tải và xe tải mini không biển hiệu nối đuôi nhau rời đi, nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc trên các con phố của Minneapolis, St. Paul và vùng ngoại ô.

Cùng với đó, các nhóm biểu tình cũng xuất hiện từ sớm, bất chấp giá lạnh, đứng đối diện khu vực liên bang được rào chắn, hô vang khẩu hiệu phản đối lực lượng Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Căng thẳng thường leo thang vào ban đêm, khi các đoàn xe quay trở lại và những cuộc đối đầu biến thành xô xát, với hơi cay và lựu đạn gây choáng được sử dụng trước khi một số người bị bắt giữ.

Khi chiến dịch trấn áp nhập cư trở thành trạng thái “bình thường mới” tại Mỹ - Ảnh 1.

Người biểu tình tập trung trước Tòa nhà Quốc hội bang Minnesota để phản đối cái chết của Renee Good, người đã bị một sĩ quan ICE bắn tử vong, ngày 14/1/2026 (Ảnh: AP)

Đây là nhịp điệu quen thuộc của "Operation Metro Surge" - chiến dịch huy động hơn 2.000 nhân viên liên bang, khiến chính quyền thành phố và bang đối đầu gay gắt với chính phủ liên bang. Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cảnh báo rằng quy mô hiện diện của lực lượng liên bang là chưa từng có, vượt xa khả năng ứng phó của lực lượng cảnh sát địa phương.

Tác động của chiến dịch lan rộng khắp khu vực đô thị hơn 3 triệu dân. Nhiều gia đình nhập cư cho con nghỉ học hoặc học trực tuyến, tránh đến nhà thờ, đền chùa; các cửa hàng trong khu dân cư nhập cư phải đóng cửa tạm thời. Trên phố Lake Street - trung tâm nhập cư lâu đời, nhiều nhà hàng và cửa hiệu treo biển đóng cửa với lý do: "Vì điều kiện hiện tại".

Căng thẳng càng gia tăng sau vụ một sĩ quan ICE bắn chết Renee Good, công dân Mỹ 37 tuổi, trong một cuộc đối đầu hôm 7/1. Vụ việc gợi lại ký ức đau buồn về cái chết của George Floyd năm 2020, khiến vết thương xã hội tại Minneapolis chưa kịp lành nay lại bị khoét sâu.

Khi chiến dịch trấn áp nhập cư trở thành trạng thái “bình thường mới” tại Mỹ - Ảnh 2.

Lực lượng đặc vụ liên bang xịt hơi cay để giải tán người biểu tình tại Minneapolis, ngày 12/1/2026 (Ảnh: AP)

Trong bối cảnh đó, Thống đốc bang Minnesota Tim Walz kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và hỗ trợ lẫn nhau, từ những hành động nhỏ như dọn tuyết giúp hàng xóm đến tham gia ngân hàng thực phẩm hay giúp đỡ các gia đình quá lo sợ không dám ra ngoài.

Nhiều tổ chức cộng đồng và nhà thờ đã đứng ra hỗ trợ người dân, phát thực phẩm, nước uống và giúp rửa mắt cho người bị ảnh hưởng bởi hơi cay. Cư dân cũng thay nhau canh gác gần trường học để cảnh báo phụ huynh nhập cư khi các đoàn xe liên bang xuất hiện.

Trong khi chính quyền liên bang khẳng định quyết tâm truy quét nhập cư bất hợp pháp, người dân địa phương vẫn đặt câu hỏi: "Trật tự sẽ được lập lại bằng cách nào? Ai sẽ phải trả giá cho những tổn thương đang ngày một lan rộng?".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.