Tối 19/12, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh) đã diễn ra lễ trao giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards).
Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trịnh Thị Thủy; Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam Nguyễn Trường Sơn; Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh - Võ Trọng Nam; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Thị Thuỷ; Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh - Lê Trương Hiền Hoà... cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, nghệ sĩ và đông đảo chuyên gia sáng tạo trong nước và quốc tế.
Sự kiện còn có chuỗi hoạt động trải nghiệm sáng tạo miễn phí diễn ra từ ngày 19 đến 21/12/2025 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Năm 2025, giải thưởng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về quy mô. Nếu năm 2023 có khoảng 1.000 tác phẩm dự thi, năm 2024 hơn 1.200 tác phẩm, thì năm nay con số đã vượt mốc 1.500 tác phẩm, quy tụ gần 400 thương hiệu và hơn 200 chuyên gia sáng tạo đồng hành.

Các hình ảnh trong lễ trao giải đều hướng đến giá trị Việt.
Với chủ đề "Tự hào Việt Nam - Vì một Việt Nam không giới hạn", 62 ý tưởng sáng tạo xuất sắc thuộc 34 hạng mục đã được trao giải. Trong đó, hạng mục Vạn Xuân Stars trở thành điểm nhấn riêng biệt, nơi tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ được kết nối trực tiếp với chiều sâu văn hóa dân tộc. "Chiến dịch truyền thông và triển lãm minh họa về di sản văn hóa phi vật thể" của sinh viên trường Đại học Hoa Sen với tên gọi Tinh hoa phi hình, nhóm tác giả đã khai thác di sản bằng cách tiếp cận đa giác quan, kết hợp nghệ thuật 2D, 3D, AR motion cùng các hoạt động tương tác, biến những giá trị văn hóa tưởng chừng trừu tượng thành trải nghiệm sống động, gần gũi với công chúng trẻ.

Một phần dự án sáng tạo truyền cảm hứng từ văn hóa dân tộc của các sinh viên phát triển từ đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa.
Bên cạnh đó, dự án "Tuồng khỏi bảo tàng, Tuồng hóa điện ảnh" của sinh viên trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng cách nhìn về bảo tồn văn hóa truyền thống. Bằng việc đưa nghệ thuật Tuồng vào ngôn ngữ điện ảnh, dự án tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần đưa loại hình sân khấu cổ truyền đến gần hơn với đời sống đương đại.

Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ TP Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động tôn vinh, kết nối ngành quảng cáo sáng tạo Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, các tác phẩm tại hạng mục này năm nay có điểm chung là tư duy đột phá, khả năng kết nối cảm xúc và ý thức trách nhiệm xã hội rõ nét. Di sản không còn là chất liệu minh họa, mà trở thành trung tâm của câu chuyện sáng tạo, được kể bằng ngôn ngữ mới nhưng vẫn giữ tinh thần tôn trọng giá trị gốc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.