Ở môi trường đại học, chuyện sinh viên đi làm, thậm chí làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài từ khi chưa tốt nghiệp không còn là điều hiếm gặp. Phía sau mỗi vị trí công việc là một hành trình riêng, bắt đầu từ những lựa chọn chủ động từ rất sớm. Điểm chung của họ là cách nắm bắt cơ hội, tận dụng các dự án nhóm, kỳ thực tập hay hoạt động câu lạc bộ tại Trường Đại học FPT làm bệ phóng cho sự nghiệp.
Nguyễn Phương Thy
Nguyễn Phương Thy, sinh viên chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, đã đạt nhiều thành tích học thuật từ năm nhất. Cô sở hữu các giải thưởng nghiên cứu và nhiều bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế chuẩn Q1, Q2. Cùng lúc đó, Thy đảm nhận ba công việc, trong đó có hai vị trí làm việc trực tiếp cho doanh nghiệp Singapore. Môi trường đa quốc gia giúp cô rèn luyện kỹ năng tổ chức, giao tiếp và khả năng chịu áp lực. Nhờ các môn học kỹ năng mềm và chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, Thy thích ứng nhanh chóng với môi trường làm việc thực tiễn.

Nguyễn Thị Tiền Giang (bên phải).
Nguyễn Thị Tiền Giang, sinh viên Quản trị kinh doanh, lại tự tay gây dựng một dự án cộng đồng với hơn 114.000 người theo dõi. Nhờ kinh nghiệm quản lý này và việc kinh qua nhiều vị trí công việc khác, Giang đã trúng tuyển vị trí quản trị viên khách hàng ưu tiên tại một ngân hàng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bắt đầu đại học với vốn tiếng Anh gần như bằng không, cô đã kiên trì vượt qua rào cản ngôn ngữ, tham gia xuất bản hơn mười công trình nghiên cứu và giành giải thưởng tại các hội thảo quốc tế ở Tokyo và Bangkok.

Dư Kim Anh
Dư Kim Anh, một sinh viên khác, nhận ra mình không phù hợp với ngành học ban đầu sau kỳ thực tập. Cô chủ động tìm kiếm cơ hội và chuyển hướng sang lĩnh vực phân tích nghiệp vụ tại một doanh nghiệp công nghệ lớn. Kinh nghiệm thực chiến 10 tháng, kết hợp với các hoạt động ngoại khóa đa dạng, đã giúp Kim Anh xuất sắc giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Ireland với tỷ lệ đỗ chỉ khoảng 1%.

Bùi Hoàng Đăng Quang
Bùi Hoàng Đăng Quang, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, đã tích lũy 3 năm kinh nghiệm làm việc quốc tế trước ngày bảo vệ đồ án. Nhờ thường xuyên làm bài thuyết trình và dự án nhóm bằng tiếng Anh, Quang rèn luyện được phản xạ giao tiếp và tư duy chuyên nghiệp. Trong thời gian học, nam sinh từng đi dạy thêm, làm phiên dịch và quản lý dự án cho các đối tác nước ngoài.

Thu Hảo
Thu Hảo, cựu sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, từng không được hồi đáp khi gửi email ứng tuyển vào một hệ thống truyền thông lớn. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục thử sức với vị trí quản lý nội dung mạng xã hội và thành công mở ra cánh cửa trở thành nhà sáng tạo nội dung chính thức sau khi tốt nghiệp. Cùng chuyên ngành, sinh viên Nguyễn Ngọc Cẩm từ một cô gái rụt rè đã lột xác nhờ tích cực tham gia sự kiện. Đi làm từ cuối năm nhất, Cẩm thử sức với nhiều vai trò như người dẫn chương trình, VJ và cộng tác viên quan hệ công chúng.

Phạm Thị Vân Anh
Phạm Thị Vân Anh, sinh viên Thiết kế mỹ thuật số, là minh chứng cho triết lý "nghề chọn người". Trải qua nhiều vị trí từ tư vấn tuyển sinh đến nhân viên thiết kế, hiện tại cô làm kinh doanh cho một trung tâm ngoại ngữ. Sự cởi mở và sẵn sàng thích nghi đã giúp cô tự tin thử sức ở nhiều lĩnh vực mà vẫn tận dụng tốt tư duy chuyên môn.
Dù khởi đầu khác nhau, điểm chung của những người trẻ này là sự chủ động rèn luyện ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng giải quyết vấn đề. Khi được đặt vào môi trường thực tế từ sớm, tấm bằng tốt nghiệp không còn là vạch xuất phát duy nhất, mà trở thành cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trên chặng đường sự nghiệp mà họ đã nỗ lực xây đắp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.