Vào mùa hè 1965, ba người đàn ông Mỹ gồm Joel Pritchard, Bill Bell và Barney McCallum đã cùng nhau sáng tạo một môn thể thao mới có tên là Pickleball. Với mục đích ban đầu chỉ là tạo nên một trò chơi cho gia đình giải trí, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng môn thể thao sẽ trở nên phổ biến như thế nào. Vì thế những vị cha đẻ của pickleball cũng không thể lường trước được nửa thế kỷ sau ở Việt Nam, những gì người ta nói đến nhiều nhất về môn thể thao này lại là trang phục thi đấu của các tay vợt nữ và những tiếng ồn ở các sân bóng giữa khu dân cư gây ảnh hưởng cuộc sống của nhiều người xung quanh.

Gần đây, tiếng ồn Pickleball đang trở thành một chủ đề nóng. Hàng trăm phản ánh của người dân gửi về ứng dụng iHanoi, phàn nàn việc các sân pickleball hoạt động bất chấp giờ giấc, sáng sớm từ 5h đã bắt đầu ồn ào, và tiếng ồn thường xuyên kéo dài đến nửa đêm, có nhiều hôm đến 1h - 2h sáng. Không chỉ thủ đô mà ở nhiều tỉnh thành khác, người dân cũng phản ánh tiếng ồn từ sân bóng ngay sát nhà đang không chỉ quấy rầy giấc ngủ, mà còn cản trở việc các cháu học bài, ôn thi, ảnh hưởng sức khoẻ người lớn tuổi…
Thời gian qua, pickleball đã phát triển nhanh chóng mặt, sự phổ biến của nó khiến những người kinh doanh tìm cách tận dụng mọi mặt bằng có thể để biến thành sân pickleball. Đặt sân pick trên ứng dụng nhiều khi cũng giống bóc túi mù, có địa chỉ nhưng bạn không thể biết mình sẽ chơi trên sân thượng, hay dưới tầng hầm chung cư, trong những nơi từng là nhà xưởng, hay ngoài những nơi từng là sân tennis. Vì dễ xây dựng nên sân pick có thể mọc lên ở bất kỳ đâu giữa những khu dân cư. Những sân bóng luôn rộn ràng từ sáng đến đêm, khiến cái tiếng ''póc póc'' của vợt nện vào quả bóng đã trở thành nhịp đồng hồ tích tắc mới của người dân sống gần "sân pick".
Nếu âm thanh ấy phát lên lúc 5h sáng, nó chẳng khác gì tiếng đồng hồ báo thức mà bạn không thể tắt đi, còn khi sự huyên náo kéo dài đến nửa đêm thì công dụng tỉnh ngủ chẳng thua loại cà phê nào. Giới trẻ có khái niệm "vượt mức pickleball" lấy từ lời bài hát, vậy thì đây chẳng phải chính là tiếng ồn "vượt mức pickleball".

23h, khu phố gần như đã dừng hoạt động nhưng ngay phía đối diện, sân bóng vẫn sáng đèn, đều đặn thứ âm thanh quen thuộc.
Ghi nhận của phóng viên bên cạnh sân Pickleball sát khu dân cư, mức tiếng ồn đo được rơi vào khoảng 50 - 60 db. Trong khi theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn cho phép tại khu dân cư, trong khung giờ nghỉ ngơi 22h - 6h thì nên là 45 db. Thế nhưng trong nhịp sống bận rộn, với nhiều người đôi khi đây là khung giờ duy nhất để chơi thể thao.
''Mình phải chọn sân tầm 20 - 22h vì các bạn đi làm giờ công sở. 17h mới tan làm, còn về nhà cơm nước cho con cái nên 20h mới chơi được'', một người chơi Pickleball cho biết.
Có những sân bóng trong nhà được đầu tư bài bản, đạt chuẩn cách âm. Nhưng nhiều sân tự phát, đầu tư thấp, mở đến khuya để tối đa lợi nhuận, nên dễ gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân xung quanh.

Người dân chịu ảnh hưởng của tiếng ồn sân Pickleball chia sẻ: "Lên giường đi ngủ, lúc ấy khoảng 23h, mình còn không thể ngủ nổi vì mức độ tiếng ồn cứ văng vẳng, tim mình đập rất nhanh. Nó cảm giác như kiểu đầu mình bị tra tấn bởi âm thanh cứ lặp đi lặp lại, mình không có cách nào tắt nó đi cả''.
Đêm cũng như ngày, với nhiều hộ dân sống sát các sân Pickleball thì tiếng bóng, tiếng hò hét trên sân đã trở thành một nỗi ám ảnh.
''Mình không thể chịu đựng nổi nữa và mình không có cách nào để xử lý tình huống, nên đã lập một kênh TikTok để phản ánh tiếng ồn mình phải chịu đựng. Có nhiều người đồng cảnh ngộ với mình, họ chia sẻ rất nhiều thông tin trên này'', một người dân cho hay.
Cũng từng thử nhiều cách, nhưng mọi việc rồi lại đâu vào đấy. Sau gần nửa năm chịu đựng tiếng ồn, có người buộc phải rời bỏ nơi ở.
''Thời điểm đấy phải gọi là tuyệt vọng. Việc mất ngủ triền miên gây ra những căng thẳng liên tục, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mình. Từ việc rụng tóc, có những lúc đang sinh hoạt bình thường thì ù tai, ám ảnh âm thanh… thời điểm đấy mình quyết định phải chuyển nhà'', người dân chịu ảnh hưởng của tiếng ồn sân Pickleball cho hay.
Theo TS. BS. Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam: "Đầu tiên là tăng thêm stress bởi cứ nghe mãi một tiếng động, mười mấy tiếng, cao trên ngưỡng an toàn mà lại còn ngưỡng cao chói. Stress lâu dài còn ảnh hưởng đến tim mạch".

Pickleball mang lại sự hứng khởi trên sân. Nhưng với người bên ngoài, thì những ảnh hưởng cả về thể chất và tinh thần đã quá rõ ràng… Điều duy nhất họ có thể làm lúc này chỉ là chấp nhận sống chung với tiếng ồn trong lúc chờ đợi một giải pháp.
Trên thực tế, Pickleball đúng là một môn thể thao ồn ào. Đầu tiên âm thanh vợt cứng chạm vào quả bóng cứng nó khác hẳn với âm thanh trầm khi 2 vật có độ đàn hồi cao hơn như vợt tennis và quả banh nỉ chạm vào nhau. Nếu so với Tennis, Pickleball cũng có cường độ nhanh hơn khi bóng liên tục chạm vợt 2 bên. Và một sân Tennis khi đổi mục đích sử dụng lại có thể trở thành 2 - 4 sân pickleball, âm thanh vì thế cũng được nhân lên. Với những nguyên nhân này, Pickleball đã tạo nên những cuộc tranh cãi bất tận ở rất nhiều đất nước trên thế giới, những nơi mà môn thể thao này phát triển quá nhanh, còn những quy định đô thị thì luôn đi sau.
Ngay tại nước Mỹ - quê hương của môn thể thao này, hàng loạt khu dân cư đã nộp đơn khiếu nại, có nơi cư dân kéo nhau ra hội đồng thành phố, mâu thuẫn vì tiếng ồn thường xuyên lên đến mức kiện tụng. Nhiều chính quyền địa phương đã phải cấm sân, giới hạn giờ chơi, thậm chí đóng cửa toàn bộ sân pickleball vì không thể giải quyết được bài toán tiếng ồn.
Những quốc gia khác như Anh, New Zealand, Australia, Canada cũng gặp chung vấn đề, và mỗi nơi phải có một động thái xử lý khác nhau như hạn chế số lượng sân, quy định sân phải xây cách xa khu dân cư…
Còn tại Việt Nam, chúng ta đã có quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn, và theo quy chuẩn mới nhất năm 2025, trong khu dân cư thì ngưỡng tiếng ồn tối đa mà các cơ sở kinh doanh được cho phép là 55 decibel A vào khung 6h - 18h, 50 decibel A vào khung 18h - 22h, và chỉ 45 decibel A trong khung giờ nghỉ ngơi từ 22h - 6h.
Trong khi đó, để so sánh thì vợt Pickleball va chạm với trái bóng sẽ tạo ra âm thanh từ 70 - 90 decibel A. Nhìn từ đây chúng ta có thể thấy ngay bài toán này chỉ có một lời giải, đó là các sân bóng sẽ phải có hệ thống cách âm đủ tốt, hoặc là họ sẽ phải đóng cửa sau 22h. Quy định đã có, vấn đề đã rõ, bây giờ chỉ xem chúng ta sẽ xử lý quyết liệt đến đâu mà thôi.
Không thể phủ nhận sức hấp dẫn của Pickleball, một môn thể thao dành cho người mọi giới tính, lứa tuổi, một môn mà người chơi thấy khoẻ và vui. Nhưng sự khỏe và vui ấy cần đặt vào đúng không gian, giờ giấc. Trong thể thao chúng ta hay nói về fairplay, và với pickleball, fair-play không chỉ là trung thực chuyện bóng rơi vào trong hay ngoài sân đâu, mà còn phải fair-play với những người dân sống xung quanh.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.