Tại xã Thượng Ninh (tỉnh Thanh Hóa), tuyến đường huyết mạch của hàng trăm hộ dân nhiều năm rơi vào cảnh lầy lội, bùn đất. Người dân cho biết sau nhiều năm chờ đợi, đến tháng 7 vừa qua mới có dự án cải tạo tuyến đường. Tuy nhiên, đơn vị thi công mới làm được một thời gian ngắn đã bỏ dở suốt 3 tháng, khiến mỗi khi trời mưa, con đường càng nhếch nhác, khó đi.
Đây là tuyến đường nối thôn Khe Khoai với thôn Đồng Ngấn, nơi hơn 200 hộ dân đi lại hằng ngày. Theo ghi nhận, con đường không khác gì ruộng bùn với đầy sình lầy. Người dân cho biết tuyến đường này nhiều chục năm vẫn là đường đất. Đến khi đơn vị thi công về cải tạo hồi tháng 7, đường lại càng xấu hơn.
Chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Khe Khoai, phản ánh: “Thi công họ làm giữa chừng rồi bỏ đó, trước đây còn có lối đi, giờ dự án vào họ múc đường, xe không đi được, phải dắt xe".

Nhiều hộ phải dắt, đẩy xe thậm chí đi bộ bằng cách bọc giày vào túi nilon để tránh lún. Vào ngày mưa, việc cõng học sinh đến trường trở nên thường xuyên.
Cô giáo Nguyễn Thị Hoài, điểm lẻ Khe Khoai (Trường Mầm non Thượng Ninh), cho biết: “Đường này không thể đi xe máy. Người già, phụ nữ phải cõng trẻ đến trường. Gần một tháng nay mưa nhiều, lớp tôi gần nửa số trẻ nghỉ học".
Bà Nguyễn Thị Quý, Trưởng thôn Khe Khoai, nói thêm: “Từ tiếp xúc cử tri năm 2022 đến nay, bà con luôn phản ánh. Cuối tháng 7 vừa rồi mới động thổ. 15 ngày nữa là tròn 4 tháng, đường vẫn thế".

Dự án cải tạo tuyến đường từ xã Tân Ninh kết nối với xã Xuân Du (huyện Như Xuân và Như Thanh cũ) có chiều dài 6,1 km, tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Như Xuân.
Lãnh đạo xã Thượng Ninh cho biết nguyên nhân dự án chậm tiến độ nhiều tháng do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh, lý giải: “Giải phóng mặt bằng ban đầu khó khăn do xác định ranh giới, nguồn gốc đất, và vướng một phần đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim. Hiện nay, khó khăn cơ bản đã được UBND tỉnh tháo gỡ".

Bà Hằng thông tin thêm, các thủ tục hồ sơ dự án đã cơ bản hoàn thiện. Dự kiến cuối tháng 11 có thể bàn giao cơ bản mặt bằng sạch để triển khai thi công. Trước Tết Nguyên đán, khoảng 3 km đường có đông dân cư sẽ được ưu tiên xử lý sình lầy và trải bây toàn bộ mặt đường để đảm bảo đi lại thuận lợi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.