(Ảnh: AFP/Getty)
Chính quyền Pakistan đã phải rút ngắn giờ học nhằm bảo vệ trẻ em khỏi mức đỉnh điểm ô nhiễm khói bụi vào buổi sáng.
Chỉ số chất lượng không khí (AQI) của thành phố Lahore, tỉnh Punjab, Pakistan được ghi nhận vào ngày 28/10 là 422. Theo đó, thành phố này đã bị xếp vào danh sách địa phương có mức độ ô nhiễm không khí nguy hiểm.
Sở Giáo dục địa phương cho biết các lớp học trên toàn tỉnh sẽ bắt đầu muộn hơn, từ 8h45 và kết thúc vào 13h30, có hiệu lực ngay lập tức. Việc thay đổi giờ học là nhằm mục đích giảm thiểu việc trẻ nhỏ phải ra ngoài đường sớm và ở lại học muộn trong môi trường ô nhiễm này.
Động thái trên đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ các bậc phụ huynh. Một số hoan nghênh quyết định này vì cần thiết cho sức khỏe, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về sự gián đoạn trong thói quen và việc chăm sóc trẻ em.

(Ảnh: AFP/Getty)
Anh Mohammad Nadeem - phụ huynh học sinh ở thành phố Lahore - nói: "Tôi mừng vì trường học mở cửa muộn, nhưng sương mù đang ngày càng tệ hơn. Nhiều gia đình đang cân nhắc việc có nên cho con học thêm ca hoặc nghỉ thêm ngày hay không. Những đứa trẻ tội nghiệp này đang phải chịu đau họng, ho và sốt. Xin hãy hành động".
Ông Mohammad Saleem - phụ huynh học sinh ở thành phố Lahore - cho biết: "Chúng tôi đang gặp rất nhiều vấn đề với lịch trình mới. Chúng tôi phải đi làm và rất khó để đưa con đi học muộn hơn so với bình thường. Chúng tôi chỉ có thể ở nhà đến 8h, nhưng 8h45 mới vào giờ học thì không hợp lý với chúng tôi. Sương mù vẫn chưa đến mức tệ đến vậy. Chúng tôi thậm chí còn đi dạo vào buổi sáng. Giờ thì có thể chịu đựng được, việc thay đổi giờ giấc dường như không cần thiết".
Việc thay đổi giờ học cho thấy cuộc đấu tranh liên tục mà chính quyền và các gia đình ở Lahore đang phải đối mặt khi cuộc khủng hoảng khói bụi diễn ra hàng năm đang ngày càng trầm trọng. Để giải quyết tình trạng ô nhiễm tại địa phương, Sở Môi trường bang Punjab đã thành lập lực lượng phản ứng nhanh, được trang bị các phương tiện hiện đại, có mặt tại hiện trường 24/24 để dập tắt ngay lập tức mọi trường hợp đốt rơm rạ. Trước mắt, chính quyền thành phố Lahore sẽ sử dụng xe bồn phun sương cỡ lớn làm giảm ô nhiễm tạm thời 60 - 70%.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.